Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình cố Thủ tướng Abe Shinzo

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 18/12, trong khuôn khổ chuyến công tác, dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm gia đình cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tiếc thương và lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng Abe, người bạn lớn, thân thiết của Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản dưới thời ông Abe giữ cương vị Thủ tướng đã có những bước phát triển mạnh mẽ khi hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược sâu rộng vì hoà bình và thịnh vượng tại châu Á năm 2014, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tăng nhanh, đạt hơn 400 nghìn người; khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu A và trên thế giới vừa qua là sự kế thừa, tiếp bước các ý nguyện khi sinh thời của cố Thủ tướng Abe về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ về những lần gặp gỡ thân mật với cố Thủ tướng Abe Shinzo, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ sẽ luôn ghi nhớ tình cảm chân thành của cố Thủ tướng Abe dành cho Việt Nam; khẳng định cố Thủ tướng Abe là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế được nhân dân Việt Nam yêu mến, kính trọng nhất không chỉ vì tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng cho quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, mà còn bởi hình ảnh một nhà lãnh đạo thân thiện và bình dị.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp, thăm hỏi bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Akie Abe, phu nhân cố Thủ tướng Abe cảm ơn và chia sẻ niềm tiếc thương sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với sự ra đi của cố Thủ tướng Abe Shinzo; khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện di nguyện của cố Thủ tướng Abe về làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thông qua các hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, từ thiện, tăng cường tình cảm và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 18/12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các lãnh đạo các nước ASEAN hội kiến Nhà vua Naruhito, Hoàng hậu Nhật Bản, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN