Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Sáng 8/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Năm 2024, ngành ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức
Năm 2024, ngành ngân hàng còn đối mặt với nhiều thách thức

Giới chuyên gia nhận định, ngành ngân hàng sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024, nhất là vấn đề nợ xấu khi Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước (Thông tư 02) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn không còn hiệu lực vào ngày 30/6/2024. Vì vậy, nợ xấu tiếp tục "đè nặng lên vai" các ngân hàng, làm gia tăng áp lực về trích lập dự phòng, bào mòn lợi nhuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN