Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Kyodo

Tại Trụ sở Chính phủ chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch – Tổng biên tập Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo Masaki Fukuyama đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Masaki Fukuyama, Tổng biên tập Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo Masaki Fukuyama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác giữa TTXVN và Kyodo trong 30 năm qua, góp phần thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, ODA của Nhật Bản đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam... Trong sự phát triển chung đó có đóng góp quan trọng của TTXVN và Kyodo - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, những kết quả đạt được là rất đáng mừng, song tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa 2 nước còn rất lớn, nhất là tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng với Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao những thông tin khách quan, trung thực của Kyodo về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và tình hình của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Kyodo, góp phần thiết thực đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Kyodo và TTXVN tiếp tục tăng cường hơn nữa trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo phóng viên, biên tập viên cho TTXVN...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Masaki Fukuyama bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chứng kiến những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ngài Masaki Fukuyama cho biết, mục đích chuyến thăm lần này là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa TTXVN và Kyodo, đặc biệt là trong trao đổi thông tin, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Gửi lời chia buồn sâu sắc về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ngài Masaki Fukuyama nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đặc biệt coi trọng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Kyodo sẽ nỗ lực hết sức trong việc thông tin quảng bá quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Trước đó, đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu và đoàn đại biểu Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo do Chủ tịch – Tổng biên tập Masaki Fukuyama dẫn đầu, đã tiến hành hội đàm nhằm đánh giá những kết quả hợp tác trong thời gian qua và thảo luận một số nội dung hợp tác cụ thể giữa hai hãng thông tấn trong thời gian tới.

Tại hội đàm, hai bên điểm lại những kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Thông tấn xã Việt Nam và Kyodo trong các lĩnh vực: Trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ thông tin, các sản phẩm tin, ảnh; hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ đối với các phóng viên thường trú của mỗi hãng; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và phát triển truyền thông đa phương tiện; trao đổi đoàn các cấp.

Trước những thách thức đối với báo chí nói chung hiện nay, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thông tin đa phương tiện, trong đó có truyền hình, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ, hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ... của phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên. Trước mắt, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm mô hình tổ chức, điều độ, sản xuất thông tin của Kyodo.

Thông tấn xã Việt Nam và Kyodo thiết lập quan hệ hợp tác từ cuối những năm 1980. Trong thời gian qua, kết quả hợp tác toàn diện, cụ thể, hiệu quả giữa hai bên đã được lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao. Ngoài các hợp tác về nghiệp vụ trong hoạt động báo chí, tại các tổ chức và diễn đàn mà Thông tấn xã Việt Nam và Kyodo là thành viên, hai bên đều dành cho nhau sự hợp tác và hỗ trợ đặc biệt. Hai hãng đều được bầu làm thành viên chấp hành của Đại hội đồng tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) nhiệm kỳ 2013 - 2016.


Thiện Thuật - Đỗ Quyên
Kyodo sẽ tuyên truyền về Vịnh Hạ Long
Kyodo sẽ tuyên truyền về Vịnh Hạ Long

Đoàn công tác của Hãng Thông tấn Kyodo Nhật Bản do Chủ tịch Masaki Fukuyama dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Ninh và tham quan di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN