Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc

Chiều 6/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Bark Taeho đang thăm làm việc tại nước ta.


 



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Bark Taeho. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 

Hoan nghênh Bộ trưởng Bark Taeho sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Bộ trưởng Bark Taeho với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng, đặc biệt là hai bên đã tuyên bố khởi động đàm phán FTA Việt Nam - Hàn Quốc; cho rằng đây là mốc quan trọng đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam - Hàn Quốc là hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi thế mà hai bên có thể bổ trợ cho nhau trong hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển… Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng tăng cường hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển với Hàn Quốc trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai nước sớm hoàn thành đàm phán FTA nhằm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Bộ Thương mại Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Hàn Quốc, nhất là các mặt hàng nông sản, trái cây…; đồng thời tạo điều kiện khuyến khích các tập đoàn bán lẻ của Hàn Quốc như Lotte, CJ… tổ chức giới thiệu và đưa hàng hóa của Việt Nam vào bán tại các hệ thống bán lẻ tại Hàn Quốc.


Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bark Taeho đánh giá cao những thành công mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh nền kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô… cũng như các chính sách về cải cách thủ tục hành chính, tài chính, ngân hàng của Việt Nam. Vui mừng trước việc hai bên tuyên bố khởi động đàm phán FTA Hàn Quốc - Việt Nam, Bộ trưởng Bark Taeho cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này hai bên đã nhất trí nhiều giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước, nhất là việc đảm bảo cân bằng cán cân thương mại, xuất khẩu hoa quả tươi, bánh đa nem, bánh phở, bánh tráng… của Việt Nam sang Hàn Quốc. Bộ trưởng Bark Taeho cho rằng, việc hoàn thành đàm phán FTA góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Hàn Quốc - Việt Nam đạt 25 tỷ USD vào năm 2015.


Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN