Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan

Sáng 26/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Sukumpol Suwanatat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan đang thăm làm việc tại nước ta.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại tướng Sukumpol Suwanatat, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đại tướng Sukumpol Suwanatat, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Sukumpol Suwanatat; cho rằng chuyến thăm là một đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là hai nước láng giềng và cùng là thành viên của ASEAN, Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam -Thái Lan. Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình cùng với Thái Lan tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, nâng quan hệ hợp tác hai nước lên một tầm cao mới.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất, đặc biệt là hợp tác trong tuần tra chung trên biển, không quân…


Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu lương thực.


Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại tướng Sukumpol Suwanatat cho biết một số kết quả chính trong hội đàm với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong đó hai bên đã thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong quân đội cũng như tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội hai nước; thúc đẩy hoạt động hợp tác về xuất khẩu gạo. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.


Đại tướng Sukumpol Suwanatat khẳng định, Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng mà hai bên đã thống nhất, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước trên các lĩnh vực...


Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan do Đại tướng Sukumpol Suwanatat làm trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua. Sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký thỏa thuận về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. Thỏa thuận là cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên một số lĩnh vực như: Đối thoại quốc phòng, đào tạo, tuần tra chung trên biển, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, phát triển nguồn nhân lực…, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN