Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng

Chiều 27/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích của toàn thể lực lượng BĐBP và chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP và gia đình một năm mới đạt thêm nhiều thành tích mới, xứng đáng là lực lượng chủ công trong giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, năm qua BĐBP đã có đóng góp thiết thực trong bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền và chủ quyền biển đảo, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng, triển khai phối hợp cắm mốc biên giới trên bộ với các nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, việc loại bỏ 30% giấy tờ không cần thiết trong kiểm soát xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang đến cho bạn bè quốc tế ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam đổi mới và phát triển...


Thủ tướng đề nghị năm mới, BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo với Thủ tướng về những kết quả mà BĐBP đạt được thời gian qua, Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP cho biết: Với sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến các đồn biên phòng, BĐBP đã bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Công tác đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường các quan hệ song phương.

Lực lượng BĐBP đã tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trên biên giới, đã giúp thành lập mới và củng cố gần 700 tổ chức cơ sở đảng, trên 1.000 tổ chức quần chúng, xóa hàng trăm thôn, bản “trắng đảng viên”, cử gần 500 lượt sĩ quan tăng cường làm cán bộ các xã biên giới khó khăn; chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương đẩy mạnh các hoạt động xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc. BĐBP đã chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng chống tội phạm, lập được nhiều chiến công, nhất là phòng chống ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại.

Thiện Thuật - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN