Thủ tướng: Hạn chế cử người họp thay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cụ thể, để bảo đảm tiến độ, chất lượng các báo cáo, đề án và tính chính xác của thông tin, số liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ sẽ được bố trí vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày mùng 3 hằng tháng (nếu trùng ngày nghỉ sẽ bố trí vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp có yêu cầu công việc đột xuất sẽ bố trí theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ bố trí công việc và thời gian công tác để tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ, hạn chế cử người dự họp thay; đồng thời, chủ động chuẩn bị báo cáo, đề án được phân công theo chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi về Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 25 tháng trước tháng tổ chức phiên họp.

Để chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội hằng tháng, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, cung cấp thông tin, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công theo chức năng, nhiệm vụ gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hằng tháng.


Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động tập hợp số liệu và xây dựng báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất 3 ngày trước phiên họp để gửi các thành viên Chính phủ.

TTXVN/Tin Tức
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN