Thủ Dầu Một trở thành thành phố

Tối 27/6, tỉnh Bình Dương đã tổ chức trọng thể lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Thủ Dầu Một (thuộc tỉnh Bình Dương), bắt đầu từ ngày 1/7/2012. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cùng cán bộ và hàng ngàn người dân trong tỉnh đã tham dự.

Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Thủ Dầu Một.

 

Chung cư Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Quách Lắm - TTXVN

 

Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên 11.866,61 ha, 244.277 nhân khẩu, 14 đơn vị hành chính cấp xã, phía Đông giáp huyện Tân Uyên, phía Tây giáp huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phía Nam giáp thị xã Thuận An, phía Bắc giáp huyện Bến Cát.

Ông Nguyễn Thành Tài, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Dầu Một cho biết: Trong thời gian tới, thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thủ Dầu Một lần thứ X (nhiệm kỳ 2011-2015) đề ra là huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng và vị trí của đô thị trung tâm tỉnh lỵ để xây dựng và phát triển nhanh hơn; phấn đấu đến năm 2015, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I.

Thành phố chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ, đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị gắn với các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) và Tổng công ty Becamex IDC đã ký kết hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông bằng xe buýt, tàu điện. Thành phố Thủ Dầu Một cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt và bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ công chúng.

Quách Lắm
Bình Dương: Đường lên thành phố không xa
Bình Dương: Đường lên thành phố không xa

Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, người dân Bình Dương - nhất là những người xa xứ trở về thăm quê hương, càng dễ cảm nhận sự "thay da, đổi thịt" thần kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN