Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục đổi mới phong trào thi đua

Ngày 28/3, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động thi đua năm 2017.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo TTXVN cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành. 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết, năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021… 

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị được giao, ngay đầu năm 2016, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với mục tiêu "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa", “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945 – 15/9/2016), phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ”.

Theo đó, toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng thông tin nguồn từ khâu chỉ đạo đến công tác tác nghiệp, xây dựng và phát triển nhanh, mạnh các hình thức thông tin mới, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức thông tin, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng thu cho ngành. Bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức Chính quyền, đoàn thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong cơ quan, đơn vị.

Với nhiệm vụ là cơ quan chính thống của Đảng và Nhà nước, TTXVN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững vai trò là nguồn tin chính thống của quốc gia, đảm bảo đúng định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại cũng như thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thông tin của TTXVN kịp thời, toàn diện và đúng định hướng các sự kiện lớn diễn ra trong nước và trên thế giới, cung cấp cho các phương tiện thông tin địa chúng nhiều thông tin có chất lượng. 

Tuyến tin thời sự trong nước đã có những đổi mới về cách thể hiện, chất lượng tin bài được nâng cao hơn, phong phú hơn về chủ đề, thể loại. Thông tin có tính tham khảo cao về các sự kiện quốc tế phục vụ yêu cầu nghiên cứu chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thông tin thời sự chuẩn xác phục vụ các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong công tác quản lý, các đơn vị chức năng của ngành đã từng bước nâng cao chất lượng công tác, luôn đảm bảo hoạt động chung của cơ quan, tích cực tham mưu cho lãnh đạo ngành thực hiện tốt các mặt công tác, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. TTXVN tiếp tục triển khai hệ thống thông tin quản lý hành chính, mở rộng phạm vi sử dụng Hệ thống Điều hành tác nghiệp và Quản lý văn bản qua mạng nội bộ, đẩy mạnh giao dịch điện tử…

Về kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành, các phong trào thi đua trong toàn ngành đã có bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng. Từ đó, năng suất, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt, hệ số truy cập các bản tin của TTXVN ngày càng cao. Các báo của ngành liên tục đổi mới nội dung, hình thức trình bày để hấp dẫn bạn đọc, tăng cường các giải phát giữ vững được số lượng phát hành. Các đơn vị làm công tác kinh doanh cũng tìm các giải pháp thu hút khách hàng, mở rộng dịch vụ, nâng cao doanh thu trong điều kiện kinh tế khó khăn.

TTXVN đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tăng cường khen thưởng đột xuất, quan tâm tới khen thưởng người lao động trực tiếp để không ngừng thúc đẩy phong trào thi đua của từng đơn vị và trong toàn ngành. Phong trào thi đua gắn chặt với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, mục đích thi đua rõ ràng. 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, trong thời gian tới, TTXVN sẽ tiếp tục thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của TTXVN giai đoạn 2016 – 2020.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của ngành với mục tiêu "Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN" và khẩu hiệu: "Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, công nhân, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược mạnh và tin cậy của Đảng, Nhà nước". 

Nội dung thi đua là toàn ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2017. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn Nhà nước, mở rộng sự lan toả của thông tin thông tấn, phát triển mạnh các loại hình thông tin mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin đa phương tiện, thực hiện đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, đổi mới về hinh thức và nội dung thông tin đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành.

Bên cạnh đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể, đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, sạch đẹp, văn minh, lịch sự; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, TTXVN đã tổ chức trao: Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; các phần thưởng, danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.


Phan Phương/Báo Tin Tức
Phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả
Phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua để công tác này đi vào hiệu quả thực chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN