Thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn quân

Sáng 20/7, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên huấn 6 tháng đầu năm 2017.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu tại hội nghị .

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu trong toàn quân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn của các đại biểu. Đồng thời đề nghị ngành tuyên huấn toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Bên cạnh đó, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả công tác tuyên huấn, nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn quân.

Cùng với đó, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức học tập, giáo dục chính trị tư tưởng; không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin, văn hóa, văn nghệ, thi đua - khen thưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, nêu bật kết quả đã đạt được, chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ công tác tuyên huấn trong thời gian tới.

Sáu tháng đầu năm 2017, công tác tuyên huấn trong toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên huấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn quân đã chủ động quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng bảo đảm đúng kế hoạch.

Công tác thông tin, tuyên truyền tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng; công tác đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường...

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại
Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Cục cán bộ và Ngành công tác cán bộ Quân đội (28/2/1947 – 28/2/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN