Thời tiết 2/8: Tiếp tục xuất hiện mưa to, nguy cơ ngập lụt ở các thành phố

Trong đêm nay và ngày mai (2/8) ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trong đêm qua (31/7) và ngày hôm nay (tính đến 13 giờ ngày 1/8) ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to như: Ngân Sơn (Bắc Cạn) 44 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 32 mm, Chí Linh (Hải Dương) 46 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 32 mm…

Hiện nay (1/8), rãnh áp thấp tiếp tục đi qua khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai (2/8) ở Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Nguy cơ ngập lụt ở nhiều thành phố phía Bắc. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho từng vùng:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68  -  99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22  -  25 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ : 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C. 


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67  -  99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24  -  27 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ : 30  -  33 độ C.

Thanh Hóa  -  Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60  -  97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25  -  28 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ: 32 đến 35 độ, phía Nam 35 - 36  độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 56  -  95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25  -  28 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ: 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C. 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65  -  97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21  -  24 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ: 29  -  32 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 63  -  96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24  -  27 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ: 31  -  34 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67  -  98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24  -  27 độ C. Nhiệt  độ Cao nhất từ: 30  -  33 độ C.
 

H.V/Báo Tin Tức
Các tỉnh, thành phía Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập úng
Các tỉnh, thành phía Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập úng

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính từ đầu năm đến ngày 31/7, thiên tai đã gây thiệt hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN