Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic.


Cụ thể, Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic.


Chính phủ đồng ý Lãnh đạo Bộ Công thương ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic theo nguyên tắc đồng thuận.


Bộ Y tế thực hiện thủ tục theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016 khi sửa đổi, bổ sung Phụ lục Thỏa thuận, trong đó đề nghị ủy quyền ký Phụ lục sửa đổi cho Đại diện Bộ Y tế trong Nhóm công tác dược phẩm ASEAN.

TTXVN/Tin tức
Việt Nam lọt top các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất thế giới
Việt Nam lọt top các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất thế giới

“Mua thuốc dễ như mua rau” là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng thuốc bừa bãi không theo hướng dẫn của bác sỹ và hậu quả là kháng thuốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN