Thêm một sỹ quan Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 20/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đại úy Nguyễn Quốc Khánh thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho Đại úy Nguyễn Quốc Khánh, sỹ quan QĐND Việt Nam chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác chuẩn bị để đại úy Nguyễn Quốc Khánh đi làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đề nghị các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại; luôn giữ gìn và xây dựng vị thế, hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ.


TTXVN/Tin Tức
Xây dựng lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc
Xây dựng lực lượng sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới thăm và làm việc với Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN