Thêm hai tuyến phố ở Hà Nội cấm taxi

Từ 19/3- 30/6, Sở GTVT Hà Nội cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám, đoạn từ Hùng Vương đến phố Ngọc Hà. Thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30- 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 16- 19 giờ.

Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành quyết định số 214/QĐ-GTVT về việc tổ chức, hướng dẫn giao thông, cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám.

Hà Nội có thêm 2 tuyến phố cấm taxi trong giờ cao điểm. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN.

 

Căn cứ trên hiện trạng giao thông tại hai khu vực tuyến phố này, mặt đường nhỏ hẹp, mật độ phương tiện luôn ở mức cao, nên tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Để khắc phục tình trạng ùn tắc trên đoạn đường này, từ ngày 19/3 đến 30/6, Sở Giao thông Vận tải cấm xe taxi, xe chở khách trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố Mai Xuân Thưởng, Hoàng Hoa Thám, đoạn từ Hùng Vương đến phố Ngọc Hà. Thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ.

Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các lực lượng của quận Ba Đình bố trí các chốt trực triển khai phân luồng, hướng dẫn giao thông. Đồng thời giải quyết tình trạng dừng, đỗ xe, quay đầu xe tùy tiện, không đúng quy định.


Tuyết Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN