Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tin cậy, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng. 

Tại buổi tiếp ngày 18/11 theo giờ địa phương tại Cung Hội nghị thủ đô La Habana, Bí thư thứ Nhất -Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đề nghị Đại sứ chuyển lời chào và lời mời trân trọng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam sớm sang thăm Cuba.

Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba ca ngợi mối quan hệ hữu nghị thủy chung, thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các cuộc điện đàm/hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước, việc trao đổi đoàn của bộ, ngành, địa phương hai bên, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tin cậy, hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam.

Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam về sự ủng hộ tinh thần và vật chất trong hỗ trợ Cuba sản xuất lương thực, thực phẩm, sự cảm thông và tình đoàn kết của Việt Nam với Cuba, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay của Cách mạng Cuba.

Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba tin tưởng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Cuba - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Về phần mình, Đại sứ Lê Thanh Tùng trân trọng chuyển lời chào và lời mời thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba sớm trở lại thăm Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng. 

Đại sứ chia sẻ đánh giá của Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong thời gian qua; cảm ơn sự giúp đỡ của Cuba đối với Việt Nam trong 63 năm qua. Đại sứ tái khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đối với Cuba, nhắc lại lập trường trước sau như một của Việt Nam kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đơn phương chống Cuba, đề nghị Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Nhân dịp này, Đại sứ chúc mừng những thắng lợi quan trọng của Cuba trên mặt trận đối ngoại thời gian qua, thể hiện rõ qua việc Đại hội đồng Liên hợp quốc vào đầu tháng 11/2023 đã thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” với sự ủng hộ áp đảo và việc Cuba được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2024 - 2026 với số phiếu rất cao vào đầu tháng 10/2023.  

Cuối cùng, Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định dù ở bất kỳ vị trí công tác nào sẽ tiếp tục đóng góp để củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Nhân dịp này, một số cơ quan báo chí Cuba cũng có bài viết nêu bật đóng góp của Đại sứ Lê Thanh Tùng trong việc tiếp tục củng cố tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Cuba. Hãng Thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina và Radio Rebelde dẫn lời Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhận định trong suốt nhiệm kỳ kéo dài 3 năm 4 tháng 8 ngày của Đại sứ Lê Thanh Tùng, tình anh em Việt Nam - Cuba đã được tăng cường.

Dưới tiêu đề “Cuộc gặp với một người bạn, một người anh em của Cuba”, báo điện tử Cubadebate có lượng truy cập lớn nhất đảo quốc Caribe cho biết Bí thư thứ Nhất - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chúc mừng những thành tựu của Đại sứ Lê Thanh Tùng trong suốt nhiệm kỳ công tác và khẳng định Việt Nam luôn có thể tin tưởng vào Cuba. Trả lời phỏng vấn báo chí Cuba sau cuộc gặp, Đại sứ Lê Thanh Tùng cũng nhấn mạnh những tình cảm của nhân dân Việt Nam với Tổng tư lệnh Fidel Castro, Đại tướng Raul Castro và nhân dân Cuba anh em.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)
Tiếp tục ươm mầm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba
Tiếp tục ươm mầm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi (1/2/1940), Đại sứ nước ta tại Cuba Lê Thanh Tùng đã tới thăm và dự hoạt động kỷ niệm tại trường phổ thông mang tên người du kích anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta tại trung tâm thủ đô La Habana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN