Thanh niên các địa phương nô nức tòng quân

Sáng 10/2, các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Bắc Giang, đã tổ chức lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1/2012.

Các tân binh huyện Vị Thủy (Hậu Giang) phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


*Bốn huyện, thị của tỉnh Hậu Giang là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ và thị xã Ngã Bảy có 600 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nét mới trong công tác tuyển quân năm nay là trình độ chính trị và học vấn của các tân binh cao hơn các năm trước. Trong số 13,33% tân binh là đảng viên, thì có hơn 2/3 đang tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương. Số tân binh có trình độ từ cao đẳng đến đại học năm nay đạt cao nhất từ trước đến nay với 11 tân binh và 100% tân binh đều viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

*Tỉnh Vĩnh Long có 750 thanh niên của 4 huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Minh, Bình Tân lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này. Trong đó có trên 54% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; có 58 tân binh là đảng viên (đạt tỷ lệ 7,73%, vượt 1,73% so với chỉ tiêu), số còn lại đều là đoàn viên, 623 tân binh tình nguyện, chiếm hơn 83%.

*Tỉnh Bạc Liêu có 550 tân binh của 3 huyện: Đông Hải, Giá Rai và thành phố Bạc Liêu, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; gần 100 là người dân tộc Khmer; có hơn 40 tân binh trình độ học vấn cao, được học qua chuyên môn kỹ thuật từ trung cấp, cao đẳng và đại học. Tất cả các tân binh được bàn giao về các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận quân đúng theo trình tự quy định. Trong số tân binh trên có 534 trường hợp trình độ 12/12, 42 đảng viên, 508 đoàn viên.

*Đợt này, tỉnh Sóc Trăng có 600 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Các tân binh được lấy từ 5 huyện, thị xã là: Huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, Thạnh Trị và thị xã Vĩnh Châu. Chất lượng tân binh được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đánh giá đạt yêu cầu cao so với chỉ tiêu. Chất lượng về sức khỏe và trình độ văn hóa của các tân binh cao hơn những lần giao quân trước, trong đó có 43 tân binh là đảng viên (có 31 là đảng viên chính thức), còn lại hầu hết là đoàn viên, trình độ văn hóa tối thiểu từ lớp 7 trở lên, sức khỏe loại 1 đạt hơn 40%. 100% tân binh làm đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ.

*7 huyện, thị và thành phố của tỉnh Đồng Tháp, gồm: Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Hồng Ngự, TX Hồng Ngự và TP Cao Lãnh, đã đưa 800 thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân đợt I. Trong đó có 55 trường hợp là đảng viên, 22 trường hợp có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trong đó có 3 người vừa tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

*Tại 5 huyện, thị xã, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Châu Thành và Chợ Mới, tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức lễ giao 800 tân binh. Về tiêu chuẩn sức khỏe và trình độ học vấn của thanh niên cũng cao hơn nhiều so với những năm trước. Đặc biệt, số thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 6,37%, trong này có 4 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, 3 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng.

*Tại địa điểm giao quân của 4 quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ gồm: Ninh Kiều, Ô Môn, Cờ Đỏ và Phong Điền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các quận, huyện phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương đã tổ chức lễ tiễn 900 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đợt tuyển quân lần này, các địa phương đã thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, nên 100% thanh niên phấn khởi viết đơn tình nguyện. Chất lượng quân năm nay đã được nâng cao so với năm ngoái, thanh niên đạt sức khỏe loại I và loại II tăng 2%, tân binh có trình độ cao đẳng, đại học tăng 12%, tân binh là đảng viên tăng 2,5%.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN