Thành lập tổ công tác rà soát việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết đã ký quyết định thành lập Tổ công tác để rà soát lại việc thu nhận, sử dụng, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ đối với trường hợp Vũ Minh Hoàng.

Chiều 12/12, trả lời phóng viên TTXVN về việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, ông Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết đã ký quyết định thành lập Tổ công tác để rà soát lại việc thu nhận, sử dụng, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ đối với trường hợp Vũ Minh Hoàng, sau đó sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 

Hiện nhiều cơ quan báo chí thông tin theo nhiều chiều khác nhau, chưa thể khẳng định đúng, sai. Ban Chỉ đạo cố gắng đến hết tuần này sẽ có báo cáo. Khi có kết quả báo cáo chính thức của Tổ công tác, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ông Sơn Minh Thắng cũng đã ký văn bản thu hồi báo cáo nhanh về việc tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển công tác đối với nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Vũ Minh Hoàng do ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký ngày 9/12/2016 gửi lãnh đạo cấp trên. Theo ông Sơn Minh Thắng, lý do thu hồi là do báo cáo không đúng quy trình, nội dung chưa được tập thể lãnh đạo thống nhất, chưa gửi bằng đường công văn...

Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội rất quan tâm về việc ông Vũ Minh Hoàng mới 26 tuổi, quê ở Bắc Ninh, đang là nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, chỉ mới công tác 20 tháng, không làm việc trực tiếp tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ nhưng vẫn được ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ký quyết định bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Sau đó, ông Vũ Minh Hoàng được UBND thành phố Cần Thơ xin về và có quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Dư luận cho rằng việc bổ nhiệm trên là quá nhanh và có dấu hiệu bất thường.

Trả lời các cơ quan báo chí về vấn đề trên, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho rằng việc ra quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng mà không thông qua thi tuyển là do ông Hoàng có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc ở nước ngoài, thông thạo nhiều ngoại ngữ, nên việc bổ nhiệm trên là cần thiết cho nhu cầu phát triển của vùng, là đúng quy trình và có xin ý kiến của Trung ương.

Ngoài ra, sau 32 ngày được bổ nhiệm, ông Vũ Minh Hoàng được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đồng ý cho chuyển công tác về UBND thành phố Cần Thơ. Điều cũng khiến dư luận quan tâm là Quyết định do ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ký điều chuyển ông Hoàng trùng vào ngày UBND thành phố Cần Thơ có Công văn xin cán bộ trẻ này (ngày 17/2/2016).

Theo ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thành phố rất cần người giỏi, biết nhiều ngoại ngữ, am hiểu lĩnh vực hợp tác quốc tế để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, xuất khẩu... nên mới xin trực tiếp Vũ Minh Hoàng từ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Nói chung, về quy trình là rõ ràng, dân chủ.


Ngọc Thiện (TTXVN)
Giao ban công tác Mặt trận các tỉnh Tây Nam bộ
Giao ban công tác Mặt trận các tỉnh Tây Nam bộ

Ngày 12/12, tại tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN