Tây Bắc hửng nắng, Đông Bắc vẫn rét đậm

Trung tâm Dự báo khi tượng thủy văn Trung ương nhận định: Trong ngày 12/2, mưa và khối không khí lạnh suy yếu chậm nên mức độ rét đậm tại khu vực các tinh phía Bắc giảm dần, ban đêm nhiệt độ vẫn giảm sâu ở ngưỡng 11 - 13 độ C, vùng núi 7 - 9 độ C. Nhưng sang đến ban ngày nhiệt độ nhích dần lên 14 - 17 độ C. Các tỉnh phía tây Bắc bộ có mưa vài nơi, ban đêm nhiệt độ ít thay đổi, ban ngày nhiệt độ tăng lên ngưỡng 16 - 19 độ C do không khí lạnh suy yếu dần. Các tỉnh phía tây dãy Hoàng Liên Sơn không còn ảnh hưởng của khối khí lạnh nên trời lại có nắng nhẹ ở khu vực Điện Biên - Lai Châu, nhiệt độ phổ biến 25 - 28 độ C.

Không khí lạnh suy yếu dần nên hiện tượng mưa ở các tỉnh bắc Trung bộ giảm dần, nhiệt độ tăng nhẹ và phổ biến 16 - 19 độ C. Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết ổn định tốt do nằm ở rìa xa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, mưa xảy ra vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, nhiệt độ ít thay đổi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/2 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 23 - 26 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C, phía nam có nơi 19 - 22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN