Tàu Hải quân Việt Nam thăm Trung Quốc

Sáng 25/6, biên đội tàu HQ 011 và HQ 012 của Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc đã cập quân cảng Hạm đội Nam Hải, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Thiếu tướng Trương Truyền Thư, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải đã chủ trì lễ đón đoàn tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam. 

Tàu HQ011 trên hành trình tuần tra.


Chiều cùng ngày, tại thành phố Trạm Giang, các sĩ quan và thủy thủ đoàn của Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Đức Nho dẫn đầu đã đến thăm Hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Trung Quốc. Cùng đi có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ. Phía Hạm đội Nam Hải đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Trương Triệu Ngần, Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải. 

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Đức Nho đã thông báo một số nét chính trong chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 15 của Hải quân Việt Nam và Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Hạm đội Nam Hải, Thiếu tướng Trương Triệu Ngần đã chúc mừng chuyến tuần tra chung lần thứ 15 của hải quân hai nước thành công tốt đẹp; mong muốn trong thời gian tới, hải quân hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, cử các biên đội tàu tham gia tuần tra chung, đào tạo cán bộ, trao đổi tình hình an ninh trên biển. 

Từ năm 2005 đến nay, Hải quân Việt Nam và Hạm đội Nam Hải đã thiết lập và tổ chức tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ, qua đó tạo điều kiện để hai bên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước dày công xây đắp. 

Cùng ngày, các sĩ quan và thủy thủ đoàn tàu HQ 011 và HQ 012 đã đến thăm Ủy ban nhân dân thành phố Trạm Giang.


TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN