Tập trung xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả

Sáng 27/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ mít tinh và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành Ngân hàng Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (6/5/1951 - 6/5/2011). Đây là lần thứ hai, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Việt Nam vinh dự được nhận Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, nỗ lực của ngành Ngân hàng Việt Nam 60 năm qua, góp phần thiết thực vào những thành tựu của đất nước qua các thời kỳ cách mạng. Thủ tướng khẳng định, trong suốt quá trình phấn đấu, gian khổ, các thế hệ cán bộ ngân hàng đã nêu cao phẩm chất cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng Việt Nam đã tiếp cận và đổi mới cơ chế chính sách tiền tệ phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam cũng như tiến gần với thông lệ quốc tế, góp phần tích cực vào việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, kiềm chế lạm phát. Hệ thống ngân hàng không ngừng được đổi mới, từng bước hình thành cơ chế ngân hàng hai cấp. Ngân hàng Nhà nước ngày càng làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng trung ương. Hệ thống các tổ chức tín dụng, ngân hàng chính sách liên tục được phát triển với môi trường pháp lý ổn định. Đội ngũ cán bộ ngân hàng được trang bị kiến thức, kỹ năng với trình độ công nghệ hiện đại, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu chuyển vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy nhanh hơn quá trình lưu thông tiền tệ cho nền kinh tế.

Giao nhiệm vụ cho ngành ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo Nghị quyết của Đảng đã đề ra, ngành ngân hàng phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Hệ thống ngân hàng phải thực sự trở thành công cụ hữu hiệu điều chỉnh vĩ mô, đảm bảo kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển bền vững, ổn định. Mục tiêu cần hướng tới là xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn, hiệu quả, phù hợp với xu hướng điều chỉnh của các thể chế tài chính trên toàn quốc. Ngành ngân hàng cần tiếp tục hình thành đồng bộ khuôn khổ pháp lý, phát triển dịch vụ ngân hàng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; chủ động và nâng cao hơn nữa việc quản lý ngoại hối, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cần kết hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ, chính sách tiền tệ; tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ thị trường tiền tệ để có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề bất hợp lý về lãi suất đối với nền kinh tế; bảo đảm khả năng thanh khoản, từng bước hình thành lãi suất liên ngân hàng ở mức ổn định và hợp lý. Song song với đó, phải bảo đảm an toàn và thanh khoản đối với các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước cần điều hành thị trường tiền tệ, tỷ giá hối đoái chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình nhằm khuyến khích xuất khẩu; cải thiện cán cân thanh toán quốc tế và góp phần tăng dự trữ ngoại hối, ngăn ngừa đầu cơ ngoại tệ; giảm tình trạng đô la hóa nền kinh tế. Phải thực hiện công khai, minh bạch trong giao dịch ngoại tệ đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân; kiểm soát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong huy động, cho vay và chất lượng tín dụng. Khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý, kinh doanh vàng, từng bước hạn chế việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, ngày 6/5/1951, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tiền thân là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam) được thành lập, nhiệm vụ ban đầu của NHNN là phát hành giấy bạc ngân hàng, thu hồi giấy bạc tài chính, quản lý Kho bạc Nhà nước, thống nhất quản lý thu-chi ngân sách, thực hiện tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất…

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống ngân hàng đã góp phần xứng đáng vào những thành tựu của cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố nền độc lập, tự chủ, phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau 60 năm hoạt động, NHNN đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Hệ thống tổ chức tín dụng từng bước được cơ cấu lại theo hướng phân biệt rõ ràng chức năng tín dụng chính sách với chức năng kinh doanh tiền tệ.

Quang Vũ - Hữu Vinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN