Tập trung tuyên truyền kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại

Ngày 14/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2023, khu vực phía Nam. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn thông tin chuyên đề: “Tình hình thế giới, khu vực, quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023”. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung trao đổi về chuyên đề “Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023”.

Điểm qua các hoạt động về công tác đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2023, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn cho biết, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế và từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân của nước ta đã được triển khai kịp thời, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, trụ cột và đạt được nhiều kết quả, điểm sáng quan trọng. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ; giúp thế giới hiểu hơn về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam…

Về định hướng trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn cho biết, chúng ta vẫn kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ; coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, với các nước láng giềng, đẩy mạnh quan hệ với các nước ASEAN, với các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đa phương; không để rơi vào tình thế bị động. Đồng thời, triển khai hiệu quả kế hoạch đối ngoại năm 2023 của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2023, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức của kinh tế thế giới, nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát có tăng nhẹ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát…

Đối với kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, tình hình kinh tế thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước có những thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành tập trung triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách, giải pháp đã ban hành để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn đầu tư (tư nhân, FDI và cả doanh nghiệp nhà nước); tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, bất động sản; tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn, chăm sóc y tế, giáo dục và an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương thi hành công vụ…

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực, chủ động tuyên truyền các các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; cổ vũ, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tránh tâm lý trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục tuyên truyền, làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023); kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng…

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”, khu vực phía Nam. Tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đơn vị tham mưu công tác biên soạn Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam; đại diện Đảng ủy thực thuộc Trung ương, các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

A.Tuấn (TTXVN)
HĐND tỉnh Nam Định: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội
HĐND tỉnh Nam Định: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

Sau hai làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 14/7, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên bế mạc, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng là căn cứ, cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN