Tập trung giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại “Hội nghị tổng kết, biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử”, diễn ra ngày 10/9, tại Hà Nội.

Quảng cảnh Hội nghị


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) trong các cuộc kháng chiến trong việc giúp mở đường, giữ vững huyết mạch giao thông, tải thương…. Sau kháng chiến, lực lượng TNXP đã có mặt tại nhiều nhiều vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tham gia phát triển kinh tế đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách quan tâm tới lực lượng cựu TNXP, góp phần giải quyết chế độ cho 280.000 đối tượng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng nhiều trường hợp chưa được giải quyết. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Hội cựu TNXP và các ban ngành liên quan, cần phối hợp tốt hơn để thực hiện giải quyết chính sách cho cựu TNXP; đề xuất, tham mưu cho Chính phủ sớm giải quyết những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, để những cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, có cuộc sống tốt hơn.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, cho biết: Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với ngành chức năng sớm giải quyết những vướng mắc tại cơ sở để các đối tượng cựu TNXP sớm được hưởng các chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước; nhất là với kiến nghị công nhận lực lượng TNXP địa phương và lực lượng “thanh niên xung kích” chiến đấu bảo vệ biên giới sau năm 1975 được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN