Tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt tôn chỉ mục đích

Phát biểu tại buổi họp mặt báo chí mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 1/2, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đội ngũ những người làm báo trong công tác tuyên truyền, động viên, cổ vũ, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tạo hào khí cách mạng, sự đồng thuận của xã hội để thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra.

Chú thích ảnh
Phóng viên của các cơ quan báo chí nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2023, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bám chắc mục tiêu chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế xã hội ở trong nước và trên địa bàn thành phố, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

Nội dung thông tin có tính phản biện cao đối với những vấn đề “nóng” trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc… với nhiều hình thức, ngôn ngữ đa dạng. Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại. Hoạt động liên kết, hợp tác sản xuất chương trình được các cơ quan báo chí đẩy mạnh, tạo ra nhiều chương trình mới, hay…

Ông Trần Việt Trường mong muốn những người làm báo trên địa bàn thành phố tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt hơn nữa quy định về đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo và những quy định về “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”, đặc biệt là các quy định của Luật Báo chí 2016.

Chú thích ảnh
Đại diện các cơ quan báo chí nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. 

Thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Chính phủ; tìm cách tháo gỡ khó khăn về cơ chế tài chính, kinh tế báo chí; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của mình, phù hợp với lợi ích dân tộc, đất nước và địa phương, xứng đáng là những người "chiến sĩ" xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, Nhà nước.

Thành phố Cần Thơ hiện có 69 cơ quan, văn phòng đại diện báo chí địa phương và Trung ương chính thức đóng trên địa bàn, với khoảng gần 1.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên. Trong năm 2023, các cơ quan báo chí đã có trên 6.400 tin, bài viết về thành phố Cần Thơ, trong đó có khoảng 81% tin, bài phản ánh các mặt tích cực.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng đã trao Bằng khen cho 22 tập thể và 14 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024).

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại
Xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Ngày 31/1 tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN