Tạo điều kiện để văn hóa, thể thao và du lịch phát huy sức mạnh tổng hợp

Ngày 9/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 tại Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có đóng góp xứng đáng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2012: Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cần được phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển để có sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ ngành VHTT&DL tập trung cho các nhiệm vụ cơ bản, phối hợp, lồng ghép trong phát triển, thể hiện rõ tính đa ngành và tính liên ngành. Ảnh: Chinhphu.vn


Trong đó, đặc biệt quan tâm tới xây dựng nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế, các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao và du lịch một cách toàn diện, đồng bộ. Bên cạnh đó cần tạo mọi điều kiện để nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của nhân dân; từng bước thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bên cạnh việc chỉ đạo, triển khai các chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, cũng cần tập trung nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn trong quản lý, tổ chức lễ hội; quản lý di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, nâng cao chất lượng sống của văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên thể thao và giảm thiểu bạo lực gia đình. Vấn đề bất cập trong điều hành một số giải bóng đá trong nước cũng cần phải được nghiên cứu, điều chỉnh; đưa ra các mô hình khai thác tốt các tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững, nhất là với du lịch biển, đảo...

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối, tạo sự phát triển hài hòa, bền vững giữa kinh tế và văn hóa, rà soát có cơ chế, chính sách, cân đối bố trí nguồn lực phù hợp, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cho sự phát triển của văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương có liên quan phối hợp, tạo điều kiện, dành quỹ đất, điều kiện cần thiết để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch...

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN