Tặng quân tình nguyện Huân, Huy chương của Nhà nước Lào

Ngày 19/12, UBND tỉnh tổ chức trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng 305 cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam của tỉnh Vĩnh Phúc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn cho biết, trong công cuộc chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước Lào, hơn 8 vạn cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự được Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam cử sang giúp nước bạn, trong đó có 305 người con của tỉnh Vĩnh Phúc. Chiến tranh kết thúc, các cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia trở về nước tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong quân đội, một số rời quân ngũ trở về sinh sống tại quê hương. Nhiều người trong số họ trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội và các phong trào tại địa phương.

Trao tặng Huân, Huy chương cho cán bộ, chiến sỹ chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia và thân nhân các đồng chí quân tình nguyện Việt Nam là người Vĩnh Phúc nguyện tiếp tục tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt - Lào, tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực, kinh nghiệm của mình cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)
Trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện
Trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện

Chiều 25/11, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 17 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN