Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hội phụ nữ Việt Nam - Campuchia

Phụ nữ hai nước Việt Nam và Campuchia đã cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương. Đây là khẳng định chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tại cuộc Hội đàm Đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2013 - 2017 và Ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2022, được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh chiều 12/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự buổi hội đàm và ký kết, về phía Campuchia có Chủ tịch Hội Phụ nữ vì Hòa bình và Phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, bà Men Saman, cùng đại diện lãnh đạo trung ương hội, tỉnh hội, Ban Đối ngoại Trung ương CPP và đại diện các bộ ngành của chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về phía Việt Nam, có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Hà, cùng đại diện lãnh đạo trung ương hội, tỉnh hội LHPN các tỉnh giáp biên, các tỉnh/thành kết nghĩa với Campuchia và một số bộ ngành, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Men Saman đánh giá cao các sáng kiến, chương trình của Hội LHPN Việt Nam trong việc củng cố, duy trì và  phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước; khẳng định nhân dân, phụ nữ Campuchia luôn ghi nhớ truyền thống lịch sử tốt đẹp, cùng nhân dân và phụ nữ Việt Nam kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển trong thời kỳ hiện nay.

Phó Thủ tướng Men Saman mong muốn hai hội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm, đào tạo nâng cao năng lực, nhất là cho phụ nữ nghèo, nhằm góp phần ổn định, phát triển cuộc sống gia đình, mang lại sự phát triển cho đất nước; đồng thời tin tưởng rằng, hai hội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận đã, đang và sẽ ký kết.

Về phần mình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao những thành quả mà nhân dân và phụ nữ Campuchia đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước, Nhân dân và phụ nữ Việt Nam luôn trân trọng, giữ gìn và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia”; đồng thời kiến nghị thời gian tới, hai bên cần tăng cường tập trung hợp tác trên một số lĩnh vực như: tuyên truyền, giáo dục trong phụ nữ, thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống hai nước; tăng cường giao lưu, kết nghĩa, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương, không chỉ hạn chế ở các tỉnh giáp biên; phía Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ nữ cho Campuchia.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2017-2022, cam kết cùng hướng tới các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực trong 5 năm tới, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về những thành tựu trong phát triển đất nước, các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của hai nước.

Cuộc hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác nói trên nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Chuyến xe Hữu nghị phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia” diễn ra từ ngày 4-16/9, đi qua 3 nước Lào, Campuchia và kết thúc tại Việt Nam với Diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030”.

Đây là hoạt động đánh dấu chặng đường phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hội phụ nữ hai nước Việt Nam - Campuchia nói riêng và ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, Đoàn do Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu cũng đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam. Ngoài ra, Đoàn còn có chương trình tặng quà cho các hộ nghèo tại tỉnh Steung Treng, Kampong Thom và Prey Veng; dâng hương và đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh và chào xã giao Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia
Bế mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia

Tối 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức bế mạc chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2017".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN