Tăng cường hợp tác giữa Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào

Từ ngày 1- 5/11, tại thành phố Điện Biên Phủ, các đoàn lãnh đạo của 3 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm: Phông Sa Ly, U Đôm Xay và Luông Pha Bang đã sang thăm và tham dự hội đàm với tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào.

Lãnh đạo hai tỉnh ký biên bản ghi nhớ sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tại các cuộc hội đàm, tỉnh Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào đã thông báo cho nhau về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của các tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ mà tỉnh Điện Biên đã ký với 3 tỉnh Bắc Lào từ năm 2014; thống nhất phương hướng quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào trong năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, tỉnh Điện Biên đã thống nhất với 3 tỉnh Bắc Lào về một số nội dung về tăng cường hợp tác toàn diện trong thời gian tới như: Triển khai có hiệu quả Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào; tăng cường hợp tác trong các hoạt động công thương, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và trao đổi hàng hoá giữa hai bên; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu; nghiên cứu, triển khai xây dựng các cặp chợ biên giới Việt - Lào đến năm 2020 theo quy hoạch; nâng cao hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục – đào tạo, y tế và văn hóa - xã hội; phối hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh và quản lý biên giới, cửa khẩu; hợp tác thực hiện tốt các thoả thuận đã ký giữa hai Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và nhân dân tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào sang thăm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, phát triển kinh tế và tìm hiểu nét văn hoá truyền thống…

Tại các cuộc hội đàm lần này, tỉnh Điện Biên đã ký kết với 3 tỉnh Bắc Lào biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Điện Biên với các tỉnh nước bạn.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc này, đoàn của 3 tỉnh Bắc Lào đã tới tham quan một số mô hình phát triển sản xuất tiêu biểu của Điện Biên như: Mô hình nuôi lợn, cây giống Trại C2 tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; mô hình nuôi cá lồng trên hồ Hồng Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên...

Trịnh Xuân Tư (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn cấp cao Đảng ta
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn cấp cao Đảng ta

Chiều 27/10, tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounhang Volachith đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta sang thăm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN