Tăng cường hợp tác giữa báo Nhân Dân và báo Pasaxon của Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 25/12, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu báo Nhân Dân do Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao ông Khamphan Pheuyavong - Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chú thích ảnh
Ông Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tới chào xã giao ông Khamphan Pheuyavong, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, ông Khamphan Pheuyavong cho rằng chuyến thăm lần này của đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai bên; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian qua của báo Nhân Dân đối với báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đề nghị báo Nhân Dân tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ báo Pasaxon trong thời gian tới, nhất là việc sớm hiện đại hóa trang web của Báo Pasaxon, nhằm tăng hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ông Khamphan Pheuyavong đánh giá cao sự giúp đỡ thiết thực của báo Nhân Dân và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên sớm hoàn thành dự án nâng cấp báo Pasaxon điện tử; đồng thời đề nghị báo Nhân Dân tiếp tục tăng cường hỗ trợ đào tạo nhân sự của báo Pasaxon về chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ.

Về phần mình, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân Đinh Như Hoan cho biết báo Nhân Dân cam kết chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số mạnh mẽ trong hơn hai năm qua nhằm giúp báo Pasaxon nâng cấp hệ thống báo điện tử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế mới. Bên cạnh đó, báo Nhân Dân cũng cam kết hỗ trợ đào tạo nhân sự cho báo Pasaxon trong công cuộc chuyển đổi số, bằng nhiều hình thức, từ trực tuyến đến trực tiếp. 

Chú thích ảnh
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Báo Nhân Dân và Báo Pasaxon (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, tại trụ sở báo Pasaxon ở thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu báo Nhân Dân với đoàn đại biểu báo Pasaxon. Hai bên đã trao đổi tóm tắt về tình hình hoạt động của mỗi bên, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua; nhấn mạnh trong thời gian gần đây, hai bên đã tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là trong dự án nâng cấp trang web của báo Pasaxon, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ, theo đó, phía báo Nhân Dân đã xây dựng và sẵn sàng bàn giao hệ thống phần mềm quản trị nội dung, giao diện mới của báo Pasaxon điện tử; tư vấn cho báo Pasaxon những yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, môi trường; hỗ trợ công tác lắp đặt môi trường và quản trị hệ thống; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nhân sự phụ trách quản lý và vận hành trang web mới của báo Pasaxon..., bảo đảm sau khi bàn giao hoàn toàn, báo Pasaxon có thể tự quản lý và vận hành. Trong trường hợp cần thiết, chuyên gia của báo Nhân Dân sẽ hỗ trợ theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp sang Lào hỗ trợ.

Với kinh nghiệm chuyển đổi số, báo Nhân Dân cam kết sẽ hỗ trợ, giúp đỡ báo Pasaxon của Lào trong việc hiện đại hóa báo điện tử, nhằm lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Lào mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
TTXVN và hãng ANADOLU (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ
TTXVN và hãng ANADOLU (Thổ Nhĩ Kỳ) ký lại Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ

Ngày 23/10, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 51 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng ANADOLU (AA) Serdar Karagöz đã ký lại Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ thay thế thỏa thuận ký năm 2016 nhằm phù hợp với tình hình phát triển của hai hãng và môi trường báo chí quốc tế đang có những chuyển đổi mạnh mẽ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN