Tăng cường đối ngoại nhân dân trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 12/9, Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại đại hội. 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Tiến Long nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trên nền tảng lịch sử và địa chính trị.

Ông Nguyễn Tiến Long yêu cầu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới chú trọng tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, hướng đến phát huy tình hữu nghị “vĩ đại, đoàn kết đặc biệt” giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, với vai trò là Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ cần có sự chia sẻ kinh nghiệm để các tỉnh khác trong khu vực có thể xây dựng được Hội tại địa phương mình.

Phó Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Amphay Souvanhaseng đánh giá cao những kết quả của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ của Hội phối hợp cùng chính quyền thành phố giúp đỡ về vật chất, thuốc men cho nhân dân Lào trong bối cảnh khó khăn của COVID-19. Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Lào cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, vun đắp mối quan hệ hữu nghị “vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” giữa Việt Nam - Lào.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức đại hội tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bính, hữu nghị các dân tộc” cho các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố đã đóng góp nhiều vào sự phát triển chung trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Các kết quả chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào đang trên đà phát triển rất tốt đẹp thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả hợp tác song phương và đa phương.

Ông Trần Việt Trường đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ lịch sử Việt Nam - Lào, về tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Đồng thời, Hội cần tiếp tục duy trì, phát triển và đưa mối quan hệ hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Lào, các đối tác Lào ngày càng đi vào chiều sâu; mạnh dạn tham mưu, kiến nghị với thành phố những giải pháp hữu hiệu, những cơ chế hoạt động cần thiết để tăng cường vai trò của công tác đối ngoại nhân dân.

Theo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Lào là yếu tố đối ngoại quan trọng trong quan hệ quốc tế vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. 

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ và hợp tác nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhiều hoạt động đã được tổ chức như: Tổ chức các chuyến giao lưu hữu nghị, tổ chức các đoàn trao tặng quà cho các địa phương của Lào chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19…

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ hướng đến tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam - Lào, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.

Hội hướng đến không ngừng nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác kinh tế ngang tầm với quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên. Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tặng Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
61 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Quan hệ đặc biệt qua những dự án đầu tư
61 năm quan hệ Việt Nam - Lào: Quan hệ đặc biệt qua những dự án đầu tư

Trong những năm qua, Lào luôn là quốc gia thu hút nhiều nhất vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Ngoài việc gần gũi về mặt địa lý, lý do lớn nhất không chỉ đến từ mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, mà còn đến từ tiếng gọi của trách nhiệm đối với quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước anh em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN