Tặng bằng khen y bác sỹ cứu chữa chiến sĩ vụ trực thăng rơi

Ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi, động viên chiến sỹ Đinh Văn Dương (người duy nhất sống sót sau vụ máy bay trực thăng rơi ở Hòa Lạc) và tặng bằng khen cho tập thể và 6 cá nhân Khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng Quốc gia đã hết lòng cứu chữa người bệnh trong suốt gần 4 tháng qua.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, tình yêu thương của đội ngũ y bác sỹ đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân. Bộ trưởng cho biết: Chiến sỹ Đinh Văn Dương sống sót sau vụ máy bay rơi không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh mà còn của toàn ngành y tế, của quân đội và của toàn dân. Việc cứu chữa bệnh nhân thành công đã chứng tỏ sự phối kết hợp tốt trong lĩnh vực hồi sức, chống độc, chống nhiễm khuẩn, điều trị bỏng. Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đã tập trung tối đa trang thiết bị, phương tiện, thuốc men và tập hợp các chuyên gia giỏi nhất về hồi sức cấp cứu và phẫu thuật của các bệnh viện đầu ngành để cứu chữa các chiến sỹ.

Theo các bác sỹ Viện bỏng quốc gia, chiến sỹ Đinh Văn Dương đã trải qua 115 ngày thông khí nhân tạo, uống thuốc vận mạch, an thần và giảm đau; đồng thời được lọc máu liên tục vì diện bỏng rộng, nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng và kéo dài. Trong quá trình điều trị, chiến sỹ Dương còn bị sốc nhiễm trùng, sốc nhược và tim ngừng đập 2 lần; đặc biệt trong ngày điều trị thứ 77 (tức ngày 22/9) còn bị ho ra máu, nhiều tổ chức niêm mạc vùng đường thở hoại tử bong ra nên phải điều trị nội soi cấp cứu khẩn cấp.

Như vậy, sau gần 4 tháng nỗ lực hết sức, các y, bác sỹ Viện Bỏng quốc gia và các thầy thuốc giỏi của Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giành lại được sự sống cho chiến sỹ Đinh Văn Dương. Hiện sức khỏe của anh đã hồi phục và đang tập vận động khi 2 chi đã bị cắt cụt vì hoại tử.


Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia Nguyễn Gia Tiến nhấn mạnh: Chiến sỹ Dương bình phục sau gần 4 tháng điều trị bỏng sâu, rộng, bỏng hô hấp, đa chấn thương, hội chứng sóng nổ là một kỳ tích. Đây là thành công chung của ngành y tế, của sự phối hợp quân-dân y. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung điều trị, phục hồi chức năng để giúp chiến sỹ Dương sớm hồi phục sức khỏe...


PV
Truy tặng Huân chương Chiến công cho các chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi trực thăng
Truy tặng Huân chương Chiến công cho các chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi trực thăng

3 đồng chí được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất gồm: Đại tá Hoàng Lại Long, phi công lái chính, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916; Thiếu tá Lê Thanh Việt, phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2; Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh, cơ giới trên không Phi đội 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN