Sống sót thần kỳ sau khi bị máy khoan giếng đâm toác ngực

Khi đưa vào bệnh viện, nạn nhân Hoàng Văn M. ở Đại Từ, Thái Nguyên trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp khó đo, vết thương ngực trái toác rộng phía trước dài khoảng 20 cm, lòi phổi trái ra ngoài lồng ngực.

Bệnh nhân đã được cứu sống sau tai nạn hy hữu. Ảnh: TH

Đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, các y bác sĩ đã cấp cứu thành công cho người bệnh Hoàng Văn M. (Đại Từ, Thái Nguyên) bị tai nạn trong khi đang vận hành máy khoan giếng khiến phổi lòi ra ngoài.


Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 13/4, trong lúc đang vận hành máy khoan giếng thì không may anh Hoàng Văn M. bị tai nạn do cánh của máy khoan giếng quấn vào người gây chấn thương nặng. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lúc 9 giờ 45 phút ngày 13/4, trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp khó đo, vết thương ngực trái toác rộng phía trước dài khoảng 20 cm, lòi phổi trái ra ngoài lồng ngực.


Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị toác ngực trái, tổn thương phổi, bờ vết thương nham nhở nhiều dị vật bẩn, gẫy nát mất đoạn xương sườn 5 trái kèm theo có rách hõm nách, tổn thương thần kinh, mạch máu, gẫy cẳng chân trái và nhiều vết thương phần mềm vùng mặt, đầu gối trái khiến người bệnh sốc, suy hô hấp khi vào cấp cứu tại Bệnh viện.


Tại thời điểm người bệnh được đưa đến cấp cứu không có người nhà đi cùng, sau khi liên khoa hội chẩn với Ban giám đốc, TS.BS Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch – Lồng ngực và Ths. BS Nông Thị Thu, Trưởng khoa Gây mê hồi sức đã quyết định phẫu thuật để có thể cứu sống người bệnh vì bệnh nhân rất nguy kịch.


Sau hơn 2 giờ thực hiện phẫu thuật, người bệnh đã được xử trí tổn thương phổi, khâu nối mạch máu, thần kinh, khâu tạo hình lồng ngực trước, ca phẫu thuật đã thành công. Sau mổ, người bệnh phục hồi tốt, được điều trị tại phòng Hồi sức tích cực khoa Gây mê hồi sức.


Hiện tại, người bệnh ổn định, sức khỏe dần được hồi phục.

Phương Liên/Báo Tin Tức (ghi)
Sáu tiếng căng não cứu sống bệnh nhân bị tời xiết đứt rời hai bàn chân
Sáu tiếng căng não cứu sống bệnh nhân bị tời xiết đứt rời hai bàn chân

Khi nhập viện, phần chi đứt rời của bệnh nhân bị thiếu máu quá lâu, hơn nữa tất cả tổ chức gân, cơ, da, xương... đã bị nghiến nát. Để thực hiện ca phẫu thuật này, 4 kíp phẫu thuật của Bệnh viện Việt Đức đã phải làm việc căng thẳng trong 6 tiếng đồng hồ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN