Số trâu, bò chết rét đột ngột tăng cao

Do ảnh hưởng của đợt rét kéo dài, số lượng trâu, bò bị chết do rét của tỉnh Cao Bằng đột ngột tăng lên hơn 100 con; trong số đó chủ yếu là bê, nghé non và trâu, bò già chết do sức đề kháng kém và kiệt sức. Các huyện có trâu, bò chết nhiều nhất là: Trùng Khánh (48 con), Quảng Uyên (26 con), Thông Nông (23 con) và Hạ Lang 24 con…

 

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Bằng Trần Quang Khẩn cho biết, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, nếu rét đậm, rét hại kéo dài thêm nhiều ngày nữa thì nguy cơ sẽ có thêm nhiều gia súc chết. Tỉnh đã cử các đoàn công tác bám sát các địa phương chỉ đạo chống rét cho đàn gia súc, đồng thời hỗ trợ thức ăn, thuốc phòng ngừa từ trước đó.

 

Tuy nhiên, do hơn 10 ngày qua, nhiệt độ tại một số huyện vùng cao luôn ở mức từ 3- 10 độ C nên bê, nghé không còn sức để chịu rét. Theo ông Mã Bế Dương, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc tại các xã; yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, hộ chăn nuôi vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh, che chắn chuồng đảm bảo đủ ấm, dự trữ thức ăn khô cho đàn gia súc. Đặc biệt, không sử dụng trâu bò cày kéo trong những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Tuy nhiên do nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên không đủ thức ăn dự trữ cho gia súc trong mùa đông nên vẫn thả rông trâu, bò, do đó tỷ lệ trâu bò chết rét ở đây vẫn tăng cao.

 

Từ đầu đợt rét đến nay tỉnh Cao Bằng đã sử dụng 3,9 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo mua thức ăn phòng chống rét cho trâu bò; đồng thời, chi hơn 600 triệu đồng để mua thuốc tẩy sán lá gan cho gia súc. Tuy nhiên đến nay do rét đậm kéo dài nên tình hình trâu bò chết rét có dấu hiệu tăng đột ngột như nói trên.

 

 

Mạnh Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN