Sẽ tăng tổng cầu đầu tư

Ngày 1/4, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3/2014, thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quí I/2014, bàn các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.


Kinh tế-xã hội chuyển biến đúng hướng, tích cực


Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, trong quí I/2014, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá cả, thị trường… do đó tình hình kinh tế-xã hội quý I/2014 tiếp tục có những chuyển biến đúng hướng, tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Đức tám -TTXVN


Lạm phát được kiềm chế, giá cả thị trường khá ổn định, cung-cầu hàng hóa được bảo đảm; so với tháng 12/2013, chỉ số giá tháng 3 có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua; GDP tăng cao hơn cùng kỳ hai năm trước; lãi suất được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tỷ giá, thị trường ngoại hối diễn biến tương đối ổn định; xuất khẩu tăng cao, có xuất siêu; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng cao hơn cùng kỳ...

Theo đó, lạm phát tháng 3 giảm 0,44% so với tháng trước và có mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, xuất khẩu quí I tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 4,96%... Quí I/2014 cũng ghi nhận hơn 4,600 doanh nghiệp gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, nay đã quay trở lại hoạt động, tăng 48,9% so với quí IV/2013.


Bên cạnh đó, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; đời sống của người dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa được quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được chú trọng tăng cường…


Các thành viên Chính phủ cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế cần tập trung khắc phục như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn ở mức cao; hoạt động nuôi trồng thủy sản giảm sút; giá lương thực sụt giảm; tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại đạt thấp; thị trường bất động sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn...


Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tái cơ cấu


Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, nhìn tổng thể quý I/2014, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt, tạo tiền đề để chúng ta nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong những quý tới.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh; Đức tám -TTXVN


Bên cạnh khẳng định những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, trong đó nổi lên là việc tăng tổng cầu còn chậm (trong khi kinh tế vĩ mô ổn định) thể hiện ở việc tăng trưởng tín dụng thấp, giải ngân vốn đầu tư chậm; tình hình nợ xấu còn nặng nề, phải tiếp tục xử lý; việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn; thị trường nông sản gặp khó khăn, giá nông sản xuống thấp, đặc biệt là giá lúa gạo, giá cá tra, basa, giá thịt gia cầm...


Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, trong quý II và thời gian tới các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục bám sát các nghị quyết, nhất là Nghị quyết 01 của Chính phủ để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo lĩnh vực, chức năng của mình. Trước mắt, cần quan tâm tăng tổng cầu đầu tư, tăng tín dụng gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công, quan tâm bố trí vốn đối ứng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, nhất là các công trình giao thông. “Quốc lộ 1, quốc lộ 14 dứt khoát không thể nói là thiếu vốn, các đoạn đường cao tốc có ý nghĩa rất quyết định đối với phát triển kinh tế-xã hội, phải cố gắng đảm bảo vốn đầu tư...”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.


Liên quan đến việc tổ chức Đại hội thể thao châu Á- Asiad 18, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tuần tới báo cáo Thủ tướng về phương án, kế hoạch cụ thể về tổ chức Đại hội. Đặc biệt là báo cáo cụ thể về phương án, kế hoạch chi cái gì, thế nào, được hay không để Thủ tướng Chính phủ có ý kiến và phải làm chặt chẽ việc này, tránh tình trạng “bà con không đủ thông tin, nói Chính phủ làm sao mà hời hợt thế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương kiểm soát tốt giá cả thị trường, trong đó nhân rộng mô hình bình ổn giá được triển khai hiệu quả ở TP Hồ Chí Minh; sớm công bố kết quả thanh tra về giá sữa ở các công ty đã tiến hành thanh tra; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng...


Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh phát triển thị trường trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường mới để tăng xuất khẩu; chủ động, tích cực, sớm kết thúc thành công đàm phán đi đến ký kết các hiệp định thương mại tự do với các đối tác, qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu ngân hàng; tái cơ cấu doanh nghiệp với trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp; thực hiện hiệu quả hơn chương trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nông dân vay vốn phát triển sản xuất…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; chủ động đấu tranh trấn áp các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm ma túy; quyết liệt phòng chống buôn lậu ở khu vực biên giới...


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; chủ động phòng chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Y tế đặc biệt quan tâm tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh lao.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét tính toán bố trí vốn để tiếp đầu tư cho chương trình nhà ở chống lũ miền Trung; bố trí vốn đầu tư xây dựng các cầu treo dân sinh, trước hết ở những nơi thực sự bức xúc. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác cung cấp thông tin một cách trung thực, khách quan cho dư luận, báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho năm 2014.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong xử lý nợ xấu, triển vọng xử lý khoảng 70 đến 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong năm 2014 theo mục tiêu là hoàn toàn có thể thực hiện được, hiện tỷ lệ nợ xấu cũng đã giảm mạnh, còn khoảng 7%.


Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN