Ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng đầu tiên của cả nước

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng là phải làm tốt vai trò phản biện, tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể để phát triển thành phố.

Đó là đề nghị của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trong buổi Lễ ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào chiều 3/3.


Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học – cao đẳng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thành Phong Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Đây là Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học – cao đẳng cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước

Tham gia Hội đồng gồm có đại diện lãnh đạo của 46 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố và được chia nhỏ thành 6 hội đồng hiệu trưởng khối ngành gồm: sư phạm; sức khỏe; văn hóa, nghệ thuật, du lịch, xã hội và nhân văn; kỹ thuật và công nghệ; kinh tế; chính trị - pháp luật. Chủ tịch và thành viên hội đồng các khối ngành là hiệu trưởng đương nhiệm của các trường đại học.


Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn thành phố có chức năng giúp UBND và Chủ tịch UBND chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ về việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn thành phố; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển để thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, tài chính ngân hàng, khoa học và giáo dục lớn của cả nước và khu vực, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Đây là Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học – cao đẳng cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước.


Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, việc ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học - cao đẳng trên địa bàn thành phố là một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Lãnh đạo thành phố luôn tin tưởng vào đội ngũ các nhà khoa học, trí thức hàng đầu được tập hợp tại các trường đại học – cao đẳng.


Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị Hội đồng cần chủ động, tích cực tham gia thực hiện chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng những nội dung, công việc cụ thể với một lộ trình thích hợp. Hội đồng phải làm hạt nhân để các trường đại học phối hợp, hợp tác với nhau, hợp tác với các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học tiên tiến trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng là phải làm tốt vai trò phản biện, tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể để phát triển thành phố.


Hiện trên địa bàn thành phố có 85 trường đại học, cao đẳng với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu. Việc phát huy sức mạnh của giáo dục đại học để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ hết sức quan trọng của TP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình hàng đầu trong 7 chương trình đột phá của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020.


Đan Phương
Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học
Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN