Quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại sau bão số 10

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam, ngày 4/10, tại Hà Nội, nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiệt hại sau bão số 10. Đại diện lãnh đạo các cơ quan đều trực tiếp tham gia quyên góp và vận động cán bộ, nhân viên trong cơ quan ủng hộ ít nhất mỗi ngày một ngày lương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTUMTTQ Việt nam, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận tiền ủng hộ từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN


Phát biểu tại lễ quyên góp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý gửi lời chia buồn với những mất mát, đau thương mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, mỗi cán bộ ngành giáo dục đã ủng hộ 1 ngày lương. Bên cạnh đó, Bộ cũng phát động phong trào quyên góp tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành gồm cả học sinh, sinh viên . Ngay sau buổi quyên góp, số tiền thu được là gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị khu vực miền Nam cũng đã tích cực quyên góp như cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh: 20 triệu đồng, trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh quyên góp 80 triệu đồng, Đại học Văn Hiến quyên góp 50 triệu đồng, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh quyên góp 100 triệu đồng…; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cũng đã quyên góp hơn 800 triệu đồng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 từ 4 - 20/10. Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Thặng cho biết, đến cuối buổi lễ, Bộ đã nhận được hơn 1 tỷ đồng và 3 tấn gạo do các cơ quan, đơn vị quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng lũ, lụt ở miền Trung. Trong đó Tổng cục Quản lý đất đai đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ 92 triệu đồng; Tổng cục Biển và Hải đảo ủng hộ 50 triệu đồng; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 20 triệu đồng; Văn phòng Bộ 10 triệu đồng; Báo Tài nguyên và Môi trường ủng hộ 10 triệu đồng và 3 tấn gạo…

Ủy ban Dân tộc đã phát động cán bộ, viên chức toàn cơ quan quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ với số tiền gần 60 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo Ủy Ban đã quyên góp ít nhất 500.000 đồng/người.

Mỗi công chức, viên chức trong cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đóng góp một ngày lương với số tiền thu được là 105 triệu đồng. Trong dịp này, cán bộ, viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 10 theo lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc các địa phương.

Công đoàn Bộ Tư pháp đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị thuộc Bộ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đây là hoạt động thiết thực đáp lại Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.


TTXVN/Tin tức
TTXVN quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
TTXVN quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Chiều 4/10/2013, tại Hà Nội, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Tất cả lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, công nhân viên các đơn vị của Thông tấn xã Việt Nam đã tham gia quyên góp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN