Quảng Nam khánh thành cây cầu lớn nhất thượng nguồn sông Thu Bồn

Sáng 24/3, tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành, gắn biển công trình và đưa cầu Giao Thủy, cây cầu lớn nhất trên vùng thượng nguồn sông Thu Bồn vào sử dụng.

Lễ thông xe cầu Giao Thủy. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Cầu Giao Thủy được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu hơn 1 km, rộng 12 m, gồm 21 nhịp, đường dẫn hai phía đầu cầu dài gần 4,3 km có tổng mức đầu tư 823 tỷ đồng.

Cầu Giao Thủy cũ được xây dựng trước năm 1975 và bị hư hỏng, sập đổ. Hơn 40 năm qua, nhân dân các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên và Đại Lộc phải đi lại bằng đò ngang rất khó khăn và mất an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Cầu Giao Thủy được xây dựng mới và đưa vào sử dụng giúp nối liền giao thông và rút ngắn khoảng cách đi lại cho nhân dân giữa bốn huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam) với thành phố Đà Nẵng; đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất rộng lớn phía Tây tỉnh Quảng Nam để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch; tạo thuận lợi trong công tác cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão.

Đoàn Hữu Trung/TTXVN
Khánh thành cầu Cửa Đại nối hai bờ sông Thu Bồn
Khánh thành cầu Cửa Đại nối hai bờ sông Thu Bồn

Ngày 27/3, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam, nối liền hai bờ sông Thu Bồn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN