Quan hệ Việt Nam với Argentina, Uruguay và Paraguay sẽ phát triển tốt đẹp trong năm 2024

Theo đánh giá của Đại sứ Dương Quốc Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Paraguay, năm 2023 tại địa bàn có nhiều hoạt động ngoại giao sôi nổi, trong đó dấu ấn quan trọng nhất là chuỗi các sự kiện chính trị và văn hóa được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina (25/10/1973-25/10/2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uruguay (11/8/1993- 11/8/2023). 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Dương Quốc Thanh trao đổi với phóng viên TTXVN. Ảnh: Ngọc Tùng/Pv TTXVN tại Argentina

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires về kết quả hoạt động ngoại giao năm 2023, Đại sứ Dương Quốc Thanh khẳng định có nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, nổi bật nhất là chuyến thăm chính thức Argentina và Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến Argentina kể từ năm 2010, với chương trình hoạt động hiệu quả được thể hiện bằng việc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam với Argentina. Trong khi đó, tại Uruguay, lãnh đạo nước Nam Mỹ đề nghị sớm mở Đại sứ quán Việt Nam tại Montevideo nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Đề cập tới tình hình Argentina, Đại sứ Dương Quốc Thanh nhấn mạnh nét nổi bật nhất của tình hình Argentina trong năm qua, được dư luận khu vực và quốc tế rất quan tâm theo dõi là cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2023-2027. Đây là cuộc bầu cử khó dự đoán nhất trong vòng 20 năm qua và phải qua hai vòng bỏ phiếu đến ngày 19/11 vừa qua mới xác định được người thắng cử là ứng cử viên cực hữu Javier Milei, với quan điểm kinh tế tự do.

Sau khi nhậm chức và thành lập chính phủ mới, ông Milei đã đưa ra những biện pháp kinh tế và đối ngoại mềm dẻo hơn, phù hợp với tình hình trong nước cũng như vị thế quốc tế của Argentina. Phát biểu với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Buenos Aires ngay trong tuần đầu tiên sau lễ nhậm chức, tân Ngoại trưởng Diana Mondino khẳng định hai ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Argentina là giảm thâm hụt ngân sách và tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để vượt qua khó khăn kinh tế hiện nay. Bà Mondino cũng cho biết Chính phủ mới ủng hộ mở cửa thị trường và tự do thương mại phục vụ phát triển kinh tế.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Dương Quốc Thanh nêu rõ ngay sau khi ông Milei đắc cử, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi thư chúc mừng và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác toàn diện trong nhiệm kỳ của Tổng thống Milei. Trong buổi làm việc với đoàn của Tạp chí Cộng sản sang công tác tại Argentina ngay trước thềm lễ nhậm chức, Ngoại trưởng Mondino bày tỏ mong muốn trao đổi với Việt Nam về kinh nghiệm đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế, cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước. 

Theo Đại sứ Dương Quốc Thanh, Chính phủ của Tổng thống Milei sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong nhiệm kỳ tới, bởi nhiều chính trị gia và chuyên gia Argentina đều cho rằng một trong số ít những vấn đề nhận được đồng thuận của các đảng phái chính trị ở quốc gia Nam Mỹ đó là Argentina cần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam được thiết lập từ năm 2010. 

Về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với Uruguay và Paraguay, Đại sứ kiêm nhiệm Dương Quốc Thanh cho biết trong chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thị trưởng thành phố Montevideo cam kết sẽ xây dựng một không gian văn hóa Việt Nam. Hiện tại, một khu đất rộng 500m2 gần Trung tâm hội nghị quốc tế đã được lựa chọn để làm Công viên Việt Nam. Thành phố sẽ xem xét và ra nghị quyết vào tháng 3 tới đây và công trình này sẽ trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong buổi làm việc mới đây với Đại sứ Dương Quốc Thanh, Ngoại trưởng Paraguay Ruben Raminez khẳng định trong nửa đầu năm 2024 trên cương vị Chủ tịch lâm thời Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Paraguay sẽ thúc đẩy đàm phán hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa khối này với một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Luis Castiglioni, cũng thông báo kế hoạch ông sẽ dẫn đầu đoàn quan chức và doanh nghiệp Paraguay thăm Việt Nam và một số nước Đông Nam Á vào tháng 5/2024.

Đại sứ Dương Quốc Thanh nhấn mạnh năm 2024 sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam và MERCOSUR bắt đầu quá trình đàm phán tiến tới ký kết FTA. Tuy nhiên, Đại sứ cũng khuyến nghị phía Việt Nam cần quan tâm hơn đến những yêu cầu về tiếp cận thị trường các nước thành viên, nhất là từ phía Argentina, trên cơ sở hai bên cùng có lợi để tháo gỡ vướng mắc, đạt đồng thuận, mở ra cơ hội lớn hơn trong quan hệ kinh tế với khu vực có nhiều tiềm năng này.

Diệu Hương - Ngọc Tùng (TTXVN)
50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Đối tác toàn diện cùng xây dựng tương lai chung
50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Đối tác toàn diện cùng xây dựng tương lai chung

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina phối hợp với Đại học Quốc gia Tres de Febrero (UNTREF) tổ chức buổi hội thảo có tựa đề “Việt Nam - Argentina: Quan hệ đối tác toàn diện cùng xây dựng tương lai chung”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN