Quan hệ Việt - Anh tiếp tục đơm hoa kết trái

Tròn một năm kể từ ngày thành lập nhân chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Anh hồi tháng Giêng năm ngoái, tối 15/1 đã diễn ra buổi tiệc tối ra mắt Mạng lưới Việt Nam - Anh tại phòng tiệc A của Quốc hội Anh.

Ông Ben Chapman - Chủ tịch điều hành Mạng lưới Việt Nam-Anh tại buổi tiệc.


Mạng lưới Việt Nam - Anh được biết đến là "chiếc ô" quy tụ các tổ chức đã và đang thực hiện những hoạt động thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước như Hội Hữu nghị Anh-Việt, Tổ chức Viện trợ Khoa học và Y tế cho Việt Nam, Lào và Campuchia (MSAVLC), Hội trí thức trẻ Việt Nam tại Anh (VietPro)...

Buổi tiệc do Nghị sĩ George Howarth, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Anh quan tâm đến Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của Ban điều hành Mạng lưới Việt Nam - Anh cùng khách mời là đông đảo nghị sĩ, đại diện các tập đoàn tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, truyền thông, các trường đại học và bảo tàng của Anh.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Vũ Quang Minh, Chủ tịch danh dự của Mạng lưới Việt Nam - Anh đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ nhằm mục đích quảng bá và mở rộng thành viên này.

Tại buổi tiệc, ông Ben Chapman, Chủ tịch điều hành Mạng lưới Việt Nam - Anh bày tỏ dù còn non trẻ và còn rất nhiều việc phải làm song trong một năm qua, mạng lưới đã phát triển vững chắc và được chính phủ hai nước thừa nhận như một tác nhân đóng góp quan trọng vào mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển giữa hai bên. Ông cũng cho biết mạng lưới sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động của mình, thúc đẩy các chuyến thăm qua lại cấp cao giữa hai nước và các mối giao lưu nhân dân để giúp hai nước ngày một hiểu rõ nhau hơn.

Đại sứ Vũ Quang Minh cảm ơn sự tham gia đông đảo của khách mời.


Ông Ben Chapman là một người bạn rất thân thiết của Việt Nam. Khi còn làm việc tại Quốc hội Anh, ông chính là người thành lập Nhóm nghị sĩ quan tâm đến Việt Nam với số thành viên lên đến 150 người. Với tư cách trưởng nhóm, ông từng dẫn đầu hai đoàn đại biểu nghị sĩ Anh đến thăm nhiều nơi ở Việt Nam như Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng và Pleiku trong những năm 2000.

Trong khi đó, là một diễn giả chính tại buổi tiệc, Thượng nghị sĩ Stephen Green nói rằng châu Á - Thái Bình Dương đang là khu vực phát triển năng động nhất mà Đông Nam Á lại là khu vực có mức tăng trưởng cao ở châu Á. TNS Green nhấn mạnh Việt Nam là nước lớn hơn bất cứ nước châu Âu nào về mặt dân số.

Các doanh nghiệp Anh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhiều cơ hội khi đầu tư, làm ăn với Việt Nam vì lợi thế "thương hiệu Anh" rất có uy tín ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thể thao và giáo dục. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi đến thăm Việt Nam năm ngoái và biết rằng đất nước này có tới 15 triệu cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Anh Manchester United. Do đó, rất có cơ hội cho Anh tham gia các dự án thể thao, như Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 18) do Việt Nam đăng cai mà hai bên vừa ký bản ghi nhớ tại Hà Nội.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều dự án giáo dục và dự án lập trường đại học của Anh tại Việt Nam đang được tiến hành. Theo TNS Green, Việt Nam còn một chặng đường dài phía trước nhưng ông cũng nhìn thấy ở đất nước này quyết tâm và động lực phát triển mạnh mẽ hơn bất cứ nước nào khác. Để thúc đẩy đầu tư thương mại và quan hệ mọi mặt cần có một cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp như Phòng Thương mại.

TNS Green bày tỏ vui mừng khi thấy Mạng lưới Việt Nam - Anh được thành lập theo hướng hỗ trợ quan hệ hợp tác hai nước và doanh nghiệp hai nước, đồng thời tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch điều hành Ben Chapman, Mạng lưới Việt Nam - Anh sẽ hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.


Đỗ Sinh (Pv TTXVN tại London)


Ấn tượng đêm nghệ thuật sinh viên Việt tại Anh
Ấn tượng đêm nghệ thuật sinh viên Việt tại Anh

Đêm nghệ thuật thường niên 2013 của Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện Kinh tế và Chính trị London (VNLSE Show) đã tạo ra bước đột phá trong nỗ lực gắn kết cộng động du học sinh Việt Nam tại Anh, cùng hướng về nguồn cội để đồng cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn nơi quê nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN