Phú Yên: Ba tàu câu cá ngừ đại dương cần được tiếp liệu để trở về đất liền

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đến sáng ngày 27/12 còn 3 tàu câu cá ngừ đại dương với khoảng 30 lao động ở phường 4 và phường 6 (thành phố Tuy Hòa) bị hết nhiên liệu đang neo đậu ở đảo Tốc Tan, thuộc quần đảo Trường Sa; gồm tàu PY96239TS của ông Trần Kim Hoa; tàu PY92304TS của bà Phạm Thị Pha và tàu PY9044TS của ông Phạm Hùng.

Đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên. Ảnh: Thế Lập/TTXVN


Chủ tàu Trần Kim Hoa (61 tuổi, trú ở phường 6) cho biết: Trong đợt áp thấp vừa qua có 5 tàu cá của ngư dân Phú Yên phải chạy sang vùng biển Brunei tránh trú; sau đó chạy về đến đảo Tốc Tan thì hết nhiên liệu. Hiện có 2 tàu mượn được dầu của các ngư dân đánh bắt trên biển, đang trên đường vào bờ. 3 tàu còn lại phải chờ mượn nhiên liệu của các tàu khác để chạy về đảo Đá Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) nhận dầu hỗ trợ.

Theo ông Hoa, mỗi tàu cần ít nhất 700 lít dầu để chạy từ đảo Tốc Tan đến đảo Đá Tây. Đồng thời do tránh trú áp thấp dài ngày trên biển, nên chuyến này bị lỗ vì mỗi tàu chỉ câu được từ 300 kg đến 500 kg cá ngừ đại dương.

Thế Lập

Xử lý nghiêm việc dùng thuốc nổ để đánh bắt cá
Xử lý nghiêm việc dùng thuốc nổ để đánh bắt cá

Ngày 14/6, Đồn biên phòng 356 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với Huỳnh Văn Cường (31 tuổi, trú phường Vĩnh Phước - thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi sử dụng vật liệu nổ trái phép

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN