Phú Thọ: Kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 nhưng không 'ngăn sông cấm chợ'

Từ 18 giờ ngày 4/11 đến 6 giờ ngày 5/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, huyện Thanh Sơn 11 ca, thành phố Việt Trì 10 ca. Trong các ca mắc mới này có 11 trường hợp trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Hiện, tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì cấp độ dịch ở cấp 2; có 1 huyện ở cấp độ 3 (Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2 và huyện Đoan Hùng đang ở cấp độ 1...

Trên tinh thần phát hiện dịch đến đâu thực hiện kiểm soát đến đó, tổ chức khoanh vùng rộng, truy vết nhanh và phong tỏa trên diện hẹp nhất có thể; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống dịch nhưng tỉnh không "ngăn sông cấm chợ", đảm bảo công tác vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 109 người được công bố khỏi bệnh, trong đó, 644 người được chăm sóc, điều trị tại các bệnh viện dã chiến; 120 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà. Trường hợp F0 được cách ly, điều trị tại nhà đều là bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, được sàng lọc, bảo đảm đủ điều kiện điều trị tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đào An (TTXVN)
Phú Thọ phải chủ động hơn một bước, cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch COVID-19
Phú Thọ phải chủ động hơn một bước, cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch COVID-19

Cùng với kế hoạch ứng phó dịch bệnh, tỉnh Phú Thọ phải “lường trước kịch bản xấu để có sự chuẩn bị, chủ động hơn một bước, cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN