Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng vững mạnh

An Giang tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh An Giang được ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2015), do Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, tổ chức ngày 19/3.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ An Giang báo cáo công tác xây dựng Đảng.

Để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy An Giang sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay tại địa phương, cơ sở; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

“An Giang sẽ xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tội phạm tham nhũng, tiêu cực sẽ được tiến hành nghiêm minh, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm”, ông Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh phát huy vai trò tích cực của báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác này gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thời gian tới, đối với công tác xây dựng Đảng, An Giang tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Theo đó, An Giang chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biển hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

An Giang quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh tăng cường nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới… với quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới….

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Tỉnh ủy An Giang đặc biệt chú trọng; qua đó, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. 

Ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang đã đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như công tác tự kiểm tra, tự giám sát ở một số chi bộ, đảng bộ chưa tốt; từ đó xảy ra sự việc một số cán bộ của tỉnh vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật theo Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư; Quy định số 131, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương về kiểm soát quyền lực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo xử lý xong 6/6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo như: Vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc; vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; vụ án "Buôn lậu" đường cát, quần áo, túi xách, giày dép cũ... xảy ra tại xã Phú Hội, huyện An Phú; vụ án "Buôn lậu" 51 kg vàng 9999, xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc; vụ án "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề xảy ra ngày 5/6/2021 trên địa bàn tỉnh; vụ án "Trốn thuế","Rửa tiền" tách từ vụ án "Buôn lậu" 51 kg vàng ở trên.

Tỉnh ủy An Giang cũng đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 3 vụ án: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang; vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh; vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại huyện Chợ Mới…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Công văn 721/UBND-TH4 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Quy định số 114- QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN