Phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội

|Ngày 24/8, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn cho các đại biểu của Bộ chỉ huy Biên phòng, Ban Dân tộc, cán bộ xã, thôn, làng biên giới tiêu biểu ở 4 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum) về công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh biên giới khu vực năm 2011.

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn 4 tỉnh Tây Nguyên trong những năm qua được thực hiện khá tốt. Theo ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, để phòng chống ma túy, bảo vệ an ninh vùng biên, cần tập trung toàn lực của xã hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào, đây là yếu tố quan trọng để phòng chống tích cực; đồng thời tăng cường tuyên truyền để đồng bào hiểu được, từ đó vận động gia đình, con cháu cùng thực hiện.

Hoàng Cao Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN