Phó Tổng thống Cộng hòa Đông Urugoay thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Tổng thống, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Urugoay Danilo Astori, đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 - 8/11/2012.


Sáng 6/11, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống Danilo Astori.


 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón ngài Danilo Astori, Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện CH Đông Urugoay. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Danilo Astori dẫn đầu đoàn cấp cao Urugoay thăm chính thức Việt Nam, tạo động lực mới cho việc tăng cường quan hệ hai nước.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Urugoay vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai khu vực; đánh giá cao việc Urugoay mở Đại sứ quán tại Hà Nội trong năm 2011 và đang xem xét tích cực việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Urugoay còn nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác và bổ trợ lẫn nhau cùng phát triển như nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, nghề cá, chế biến nông thủy sản, công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng; đề nghị Chính phủ Urugoay tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Urugoay.


Phó Tổng thống Danilo Astori bày tỏ sự khâm phục đối với tinh thần quả cảm của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây; đánh giá cao vị thế, uy tín quốc tế cũng như những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Phó Tổng thống Danilo Astori khẳng định Urugoay mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, chế biến nông sản; về cung cấp cho thị trường Việt Nam các sản phẩm có thế mạnh của Urugoay như thịt bò, hoa quả, rượu vang.


Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao; thiết lập các cơ chế và khuôn khổ pháp lý phù hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước cùng tham gia. Hai bên khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau cùng ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014 -2016; Urugoay ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016 - 2018; hai bên ủng hộ lẫn nhau cùng ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Urugoay vào nhiệm kỳ 2016 - 2017 và Việt Nam vào nhiệm kỳ 2020 - 2021.


lNgày 6/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Tổng thống Danilo Astori. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Chính phủ và nhân dân Urugoay đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch nước tin tưởng, với quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chuyến thăm của Phó Tổng thống sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ giữa hai nước.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, cùng với thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị giữa hai nước, thông qua trao đổi đoàn cấp cao, Việt Nam và Urugoay cần rà soát lại, bổ sung và sớm triển khai các hiệp định đã được ký kết, mở đường cho quan hệ kinh tế, thương mại, nhất là những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, dầu khí, viễn thông. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa Urugoay thâm nhập vào thị trường ASEAN, đồng thời đề nghị Urugoay tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh đầu tư tại Urugoay cũng như khu vực Mỹ Latinh.


Phó Tổng thống Danilo Astori khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, hai bên đã dành cho nhau những tình cảm trân trọng, quý mến. Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam sau chuyến thăm năm 2007, Phó Tổng thống nói lên ấn tượng tốt đẹp trước thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ngài Phó Tổng thống thông báo một số kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, khẳng định đây là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác phát triển giữa hai nước trong tương lai, đặc biệt trong điều kiện hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013. Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước về việc sớm thành lập Ủy ban liên Chính phủ, Phó Tổng thống cho rằng, trước mắt hai bên cần sớm triển khai hiệp định khung giữa hai nước đã được ký kết năm 2007, đồng thời ký kết những thỏa thuận mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.


Chiều 6/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Urugoay, Danilo Astori.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những bước tiến của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là các cuộc tiếp xúc cấp cao; tăng trưởng thương mại hai chiều giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng vui mừng trước kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, hai bên đã đàm phán, thống nhất nhiều nội dung phối hợp, góp phần quan trọng vào việc đưa mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.


Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Danilo Astori bày tỏ sự khâm phục thành tựu của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. Ngài Danilo Astori mong muốn tăng cường mạnh mẽ quan hệ nghị viện hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực; cho rằng việc xúc tiến các hoạt động ngoại giao nghị viện Việt Nam - Urugoay có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.


TTN - Hoàng Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN