Phó Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, ngày 14/1/2013, Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ, ngài Mohammad Hamid Ansari và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ tổng kết Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2012. Ngày 15/1/2013, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari sang thăm chính thức Việt Nam.
Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Tại cuộc hội đàm giữa Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari, hai bên bày tỏ hài lòng về thành công của Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2012, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan hai nước trong suốt Năm Hữu nghị đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và có ý nghĩa. Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực và ngày càng đi vào thực chất của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007, nhất là trên các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và văn hóa giáo dục.


Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh,
quốc phòng với Việt Nam

Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari khẳng định, Ấn Độ mong muốn tăng cường hơn nữa các mối quan hệ quốc phòng và an ninh với Việt Nam – thành tố quan trọng trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ.

Phát biểu với báo giới ngày 14/1 tại Ấn Độ, Phó Tổng thống Ansari nêu rõ:" Ấn Độ và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với nhau về quốc phòng và an ninh. Ấn Độ sẽ trợ giúp tất cả những gì có thể, như xây dựng năng lực công nghệ cao và các chương trình khác... Quan hệ hữu nghị với Việt Nam là mối quan hệ có từ trước thời kỳ độc lập, và Ấn Độ coi Việt Nam là một phần quan trọng trong chính sách “Hướng Đông” của mình.

Ông Anxari cho biết hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 7 tỷ USD vào năm 2015, song cho đến nay mới đạt khoảng 4 tỷ USD. Phó Tổng thống cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam cần tiếp tục trao đổi các chuyến thăm và tăng cường hợp tác.

Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường gắn kết hơn về mặt chính trị thông qua việc tổ chức thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị và giao lưu giữa các tổ chức hội đoàn và nhân dân hai nước; thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết trong đó có Chương trình hành động 2011 - 2013; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có và thúc đẩy sớm thành lập các cơ chế hợp tác song phương mới như Ủy ban hỗn hợp về thương mại, đối thoại an ninh; ký kết các thỏa thuận hợp tác mới như Chương trình hành động giai đoạn tiếp theo, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định bổ sung Hiệp định hàng không 1993, Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, tín dụng, khoa học công nghệ, văn hóa và giáo dục; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước lên 7 tỷ USD vào năm 2015.


Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai bên đã chia sẻ đánh giá và nhất trí quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.


Kết thúc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari đã chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa hai nước.


*Chiều 15/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari sang thăm chính thức Việt Nam, cho rằng trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là 5 năm lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ, quan hệ hợp tác hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư chúc mừng đất nước và nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu kinh tế, xã hội to lớn trong thời gian qua; tin tưởng Ấn Độ sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, sớm trở thành một nước phát triển hiện đại, thịnh vượng, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực, cho rằng hai nước cần phát huy thành công của Năm Hữu nghị 2012, tăng cường các cuộc trao đổi đoàn các cấp, quan hệ đảng và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trên cơ sở kết quả của 40 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực vì lợi ích của hai nước.


Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhờ Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari chuyển lời chào thân thiết tới Tổng thống Pranab Mukherjee và bà Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi; trân trọng mời bà Sonia Gandhi và đoàn cấp cao Đảng Quốc đại sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.


*Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng ngài Phó Tổng thống sang thăm Việt Nam nhân dịp hai nước tổng kết năm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của ngài Phó Tổng thống sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển kinh tế xã hội của Ấn Độ thời gian qua, đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong năm 2012, hai nước tổ chức thành công kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.


Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả hội đàm giữa ngài Phó Tổng thống và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Nhà nước và nhân dân Ấn Độ đã dành cho Việt Nam cả trong quá khứ cũng như hiện tại. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vị thế của Ấn Độ trong quan hệ với ASEAN, ủng hộ Ấn Độ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi tổ chức này cải tổ trong tương lai. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tích cực trao đổi các đoàn cấp cao, cùng bàn bạc để đưa ra những chính sách cụ thể, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.


*Chiều 15/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Mohammad Hamid Ansari đang có chuyến thăm chính thức nước ta và dự Lễ tổng kết Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.


Chào mừng Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari sang thăm chính thức Việt Nam cũng như đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari, Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả hợp tác tốt đẹp đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.


Trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp; tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt con số ấn tượng hơn, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh nếu có trong quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tìm kiếm cơ hội và đầu tư ở mỗi nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan chức năng của hai bên trao đổi, thống nhất để sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ và ngược lại. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, quốc phòng - an ninh; mong muốn Ấn Độ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn Ấn Độ nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ… giữa hai nước. Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari cho biết, ở Ấn Độ có nhiều các đảng phái chính trị, song tất cả các đảng phái đều ủng hộ các hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ; khẳng định Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách Hướng Đông của mình; sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà một bên có nhu cầu, một bên có thế mạnh cũng như các lĩnh vực hợp tác mà tiềm năng, lợi thế còn lớn.


Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Phó Tổng thống Mohammad Hamid Ansari cho rằng luật pháp quốc tế đã rõ ràng, quan điểm nhất quán của Ấn Độ là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, chỉ có biện pháp này mới đảm bảo được hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế gới.


 

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN