Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tự chủ ở bậc đại học thực hiện nhanh, mạnh càng tốt

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới cơ chế quản lý, tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện các Bộ, ban, ngành trong Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, trường đại học ở Hà Nội.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung làm việc, bám sát nội dung đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng nêu ra nhiều vấn đề để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ các khái niệm, nội hàm liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý, tự chủ và tổ chức, sắp xếp lại hệ thống đầu mối, nhân sự... trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tự chủ về tài chính bởi nếu các cơ sở giáo dục không tự chủ được về tài chính sẽ rất khó khăn để thực hiện các hoạt động tự chủ khác về nhân sự, tổ chức hoạt động giáo dục...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành giáo dục làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến tự chủ tài chính; cơ chế nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu các dịch vụ công thiết yếu do nhà nước chịu trách nhiệm, tính toán cơ cấu phân bổ nguồn lực hợp lý. Về tự chủ ở bậc đại học càng thực hiện nhanh, mạnh càng tốt. Về cơ chế quản lý cần tính toàn mô hình phù hợp, nhất là cơ chế quản trị. Việc sắp xếp mạng lưới cần theo kiểu tinh gọn, giảm đầu mối sẽ dẫn đến giảm về đất đai, nhân sự, chi phí thường xuyên... tùy theo điều kiện cụ thể.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cám ơn những ý kiến gợi mở của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo, giúp ngành giáo dục và đào tạo làm rõ thêm nhiều vấn đề, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đề án. Bộ trưởng nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại nhân lực của toàn ngành giáo dục và đào tạo hướng tới mục tiêu chính là nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở cơ cấu lại mạng lưới giáo dục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhân rộng các mô hình phù hợp ở các cấp giáo dục...

Theo số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp: Năm học 2015-2016, cả nước có 44.961 đơn vị trường học với gần 1,26 triệu nhà giáo. Trong đó, có hơn 42.000 đơn vị trường học công lập và 2.868 trường ngoài công lập. Cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục đại học đã có bước đổi mới quan trọng, người đứng đầu cơ sở đã được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đã tự chủ đổi mới cơ chế hoạt động để tăng nguồn thu, thu nhập cho người lao động, chủ động sắp xếp lao động, bố trí và tuyển dụng lao động theo yêu cầu.

Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động cân đối tài chính, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, nâng cao đời sống cho người lao động, đầu tư cho hoạt động giáo dục...Tuy vậy, cơ chế quản lý đối với đội ngũ viên chức từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, tinh giản biên chế... còn giống như công chức trong cơ quan hành chính (biên chế suốt đời) nên chưa phát huy được tính chủ động, tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về cơ chế tài chính, đối với giáo dục mầm non và phổ thông tỷ lệ chi cho các hoạt động giáo dục chiếm khoảng 20%; chi cho con người (bao gồm lương và có tính chất lương) chiếm tới 80% trong định mức phân bổ chi. Như vậy, cơ bản kinh phí chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục là chi cho con người, các nhà trường chỉ được tự chủ phần nhỏ kinh phí chi thường xuyên để phục vụ các hoạt động giáo dục.

Với các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ chế tài chính thực hiện theo Nghị 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, nhằm đổi mới cơ chế đối với các cơ sở giáo dục đại học, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.

Nghị quyết 77 cho phép các cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện. Đến nay đã có 17 trường đại học công lập trực thuộc các Bộ, ngành trung ương thực hiện thí điểm theo quy định này. Phần lớn các trường tham gia thí điểm là các trường thuộc khối ngành kinh tế, các ngành có khả năng xã hội hóa cao, có thể huy động nguồn lực xã hội bằng cách thu học phí cao hơn so với các trường đào tạo các khối ngành khác.

Tuy vậy, các cơ sở giáo dục được giao tự chủ vẫn phải tuân thủ mức trần học phí do nhà nước quy định, trong khi mức học phí chưa bảo đảm bù đắp đủ chi phí hoạt động cần thiết của cơ sở giáo dục, chưa sát với yêu cầu chi phí đặc thù của từng ngành, nghề đặc thù cũng như chưa gắn với yêu cầu về chất lượng, thương hiệu của từng cơ sở giáo dục công lập...

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo là tiếp tục đảm bảo chi ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực sự nghiệp công theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo đạt 20% tổng chi.

Trong đó, xã hội hóa giáo dục là xã hội hóa cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong đó người sử dụng dịch vụ phải chi trả đủ chi phí tương xứng với chất lượng dịch vụ. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách khác được hưởng thụ các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; không phân biệt các cơ sở giáo dục công lập hay ngoài công lập trong cung cấp dịch vụ công.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Quốc hội đưa Luật Nhà giáo vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XIV để ban hành chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục; sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật viên chức để phù hợp với mục tiêu, lộ trình đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đối với các vùng thành thị, khu công nghiệp, các vùng kinh tế phát triển; tăng cường ngân sách cho các cơ sở giáo dục chuyên biệt, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo – những nơi ít có khả năng xã hội hóa hoặc có chính sách đặc biệt để tạo điều kiện xã hội hóa giáo dục tại những nơi này. Mặt khác, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục, đào tạo...

Thanh Giang (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khởi nghiệp là dám đương đầu với rủi ro
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Khởi nghiệp là dám đương đầu với rủi ro

“Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng, hành động đúng” là chủ đề của Diễn đàn Doanh nhân trẻ và Thanh niên khởi nghiệp do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) tổ chức chiều 19/5, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN