Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu

Ngày 18/9, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Kaitanen, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) Kunio Mikuriya và tiếp Trưởng đoàn đàm phán EU về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu Mauro Petriccione.

Tại buổi làm việc với Lãnh đạo EU, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Kaitanen nêu bật những thành tựu phát triển của Việt Nam và nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, đặc biệt là thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. 

Hai nhà lãnh đạo cùng đánh giá việc phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng tầm quan hệ Việt Nam-EU lên giai đoạn hợp tác mới toàn diện và sâu sắc hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Mauro Petriccione, Trưởng đoàn đàm phán EU về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU. Ảnh: Kim Chung/Pv TTXVN tại Bỉ

Về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh những lợi ích to lớn do EVFTA mang lại không chỉ cho Việt Nam mà cho cả EU và các nước thành viên EU; tạo tiền đề gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa EU với khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương; các kết quả đàm phán đã đạt được là rất quan trọng và có giá trị nhờ nỗ lực vượt bực của cả hai bên, theo đó, hai bên cần trân trọng và tôn trọng những kết quả này. 

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, việc ký và phê chuẩn EVFTA có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy tiến trình tự do hoá thương mại.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu đánh giá cao quyết tâm và thiện chí của Việt Nam và khẳng định EU coi trọng EVFTA vì đây là một bước triển khai quan trọng trong chính sách thương mại của EU hướng tới tự do hoá thương mại toàn cầu, đảm bảo hệ thống thương mại hoạt động dựa trên luật lệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có vị trí quan trọng không chỉ đối với quan hệ EU-Việt Nam mà còn là cầu nối của EU với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo đó, EVFTA còn có ý nghĩa mang tầm khu vực. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy các thủ tục cuối cùng để sớm ký và phê chuẩn EVFTA; đồng thời EU sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam nhằm thực thi đầy đủ, hiệu quả các cam kết của Hiệp định.

Trong các khuôn khổ hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường tham vấn Việt Nam-EU nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt tại ASEM và Đối thoại ASEAN-EU. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đề nghị EU tiếp tục duy trì hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam thông qua các kênh song phương, đa phương, đồng thời, hỗ trợ các chương trình hợp tác tiểu vùng tại khu vực Mekong, ủng hộ Cộng đồng ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.  

Trong hội kiến với ông Kunio Mikuriya, Tổng Thư ký Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WCO tiếp tục hỗ trợ các cơ quan hải quan thành viên, gắn kết các cơ quan hải quan toàn cầu nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đề nghị những lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa WCO và Việt Nam. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị WCO chú trọng hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO (WTO TFA), khẳng định Việt Nam coi trọng triển khai WTO TFA không chỉ nhằm thực hiện một cam kết quốc tế mà xuất phát từ nhu cầu nội tại về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thư ký WCO Kunio Mikuriya đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong tiến trình tự do hoá và tạo thuận lợi hoá thương mại; nhất trí với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về những nội dung thúc đẩy hợp tác hai bên, đặc biệt trong việc triển khai WTO TFA. 

Tổng thư ký WCO cũng chia sẻ với Việt Nam những thông tin liên quan đến tổ chức bộ máy và quản trị nhằm xây dựng của một cơ quan hải quan hiện đại, xu hướng phát triển của tổ chức hải quan các nước, cũng như vấn đề hợp tác giữa hải quan và các cơ quan quản lý tại biên giới nhằm tạo thuận lợi cho thương mại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với tập đoàn Rent-A-Port tại thành phố Antwerp. Ảnh: Kim Chung/Pv TTXVN tại Bỉ

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc và chủ trì Bàn tròn xúc tiến đầu tư với gần 100 đại diện các doanh nghiệp của Bỉ, EU và có các cuộc tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ. Với vị trí đặc biệt quan trọng của Bỉ tại châu Âu, các hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ toàn diện của Việt Nam với Bỉ và EU, đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm, ủng hộ của EU, đặc biệt là chính giới và giới doanh nghiệp đối với tiến trình ký và phê chuẩn EVFTA.  

Trước đó, ngày 17/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với hãng Rent-A-Port, công ty thiết kế và đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở biển và khu công nghiệp hàng đầu của Bỉ. Hai bên đã trao đổi về các dự án Rent-A-Port đang triển khai ở Việt Nam và khả năng phát triển các khu công nghiệp xanh và các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin Tức
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Bỉ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của lãnh đạo Chính phủ Vương quốc Bỉ và lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và EU từ ngày 15 đến 19/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN