Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chào xã giao Cố vấn Nhà nước Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, chiều 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chào xã giao Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chào Cố vấn Nhà nước Myanmar Daw Aung San Suu Kyi. 

Tại buổi tiếp, bà Aung San Suu Kyi nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam gần đây, đặc biệt là chuyến thăm chính thức tháng 4/2018; ủng hộ việc hai bên tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, đồng thời mở rộng giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên sớm hoàn tất Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Myanmar giai đoạn 2019-2024; nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/5/1975-28/5/2020). Bà Aung San Suu Kyi cũng chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tái khẳng định Việt Nam ủng hộ Myanmar trong tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng thành công đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và thế giới.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Myanmar trong hơn 40 năm qua. Tin cậy chính trị ngày càng được thắt chặt thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác an ninh, quốc phòng được duy trì hiệu quả với nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại thứ 9 và nhà đầu tư thứ lớn thứ 7 của Myanmar. Lượng khách du lịch Việt Nam sang Myanmar tăng mạnh trong những năm gần đây nhờ có đường bay thẳng, đạt gần 35.000 lượt trong năm 2018. Bên cạnh đó, hai bên cũng thừa nhận giữa hai nước vẫn còn nhiều thế mạnh chưa khai thác hết.

Bà Aung San Suu Kyi bày tỏ mong muốn các bộ, ngành hai bên cần tích cực tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như tài chính, năng lượng, nông - lâm - ngư nghiệp, viễn thông, giao thông vận tải, du lịch, tư pháp, giáo dục, văn hóa...; thúc đẩy việc đàm phán, ký kết các thoả thuận hợp tác vào thời điểm phù hợp nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nêu các đề xuất cụ thể của các doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến khai khoáng, chế biến sản phẩm đá; kinh doanh phân phối sản phẩm xăng dầu và phát triển dịch vụ dầu khí; phát triển mạng lưới viễn thông và thi công hạ tầng mạng lưới viễn thông, phát triển cây công nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản... tại Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi nhấn mạnh Chính phủ Myanmar luôn dành ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở pháp luật và quy định hiện hành của Myanmar cũng như quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau.

Tin, ảnh: Hữu Kiên (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Triều Tiên lần đầu tiên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Triều Tiên lần đầu tiên

Truyền thông quốc tế ngày 17/6 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Triều Tiên từ ngày 20-21/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN