Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Chủ tịch tập đoàn Mỹ

Tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sáng 8/1 đã tiếp ông Kim Thompson, Chủ tịch Tập đoàn Kraig Biocraft Laboratories - Hoa Kỳ (KBL) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Kim Thompson, Chủ tịch Tập đoàn Kraig Biocraft Laboratories (KBL) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục tiến triển tích cực, trong đó Mỹ đang là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ 7 tại Việt Nam.

Hai bên đang tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ (TIFA) để giải quyết các vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, cùng với các đối tác đàm phán hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP) đã bước qua vòng đàm phán thứ 19.

Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn Kraig Biocraft Laboratories đối với thị trường Việt Nam, cũng như ý định phát triển dự án công nghệ mới trong lĩnh vực tơ tằm tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết, trồng dâu nuôi tằm là nghề truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam và Việt Nam cũng đã có những dự án để đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng tới nay vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Phó Thủ tướng nhận định, việc Tập đoàn Kraig Biocraft Laboratories áp dụng công nghệ cao vào Việt Nam sẽ thúc đẩy lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ và ủng hộ dự án này. Chính phủ sẽ nghiên cứu dự án một cách nghiêm túc để triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để dự án phát huy hiệu quả thiết thực khi đi vào hoạt động.

Chủ tịch Tập đoàn Kraig Biocraft Laboratories - Mỹ ông Kim Thompson cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã dành thời gian đón tiếp; cho biết vừa qua đại diện tập đoàn đã đi khảo sát một số vùng trồng dâu nuôi tằm tại Lâm Đồng, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa.

Sau các chuyến khảo sát, tập đoàn đã quyết định chọn Lâm Đồng là nơi đầu tư sản xuất. Ông Kim Thompson cho rằng dự án tơ tằm của tập đoàn đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.


Thanh Hải
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm chính thức Bolivia
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm chính thức Bolivia

Nhận lời mời của Chính phủ Bolivia, đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu thăm chính thức Bolivia từ ngày 5 đến 7/12 nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN