Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Cao Bằng

Ngày 25/8, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng về công tác giảm nghèo và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Quân Trang - TTXVN


Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh nêu rõ, những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, dịch vụ có mức tăng trưởng, môi trường kinh doanh và đầu tư được cái thiện. Công tác giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm, các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai có hiệu quả, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Giai đoạn 2011-2014 thu ngân sách của tỉnh tăng trưởng, từ trên 600 tỷ năm 2010 tăng lên gần 1.200 tỷ vào năm 2014, tốc độ tăng thu bình quân đạt 17,6%. Hệ thống thương mại dịch vụ tiếp tục được mở rộng, chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu có nhiều đổi mới, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu. Công tác quy hoạch, bảo vệ rừng được thực hiện tốt, tỷ lệ che phủ rừng năm 2014 đạt hơn 50%.

Tỉnh Cao Bằng thực hiện hỗ trợ trực tiếp từ chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để giúp người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn... Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2011 là 8,4 triệu đồng tăng lên 12,9 triệu đồng năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 20,5%, giảm bình quân 5,6%/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Cao Bằng hiện có 177 xã thực hiện chương trình với tổng vốn đầu tư trực tiếp giai đoạn 2011-2015. Nhưng đến nay tỉnh Cao Bằng vẫn chưa có xã nào đạt 19/19 tiêu chí, xã đạt được nhiều tiêu chí nhất là 15 tiêu chí; vẫn có 73 xã mới chỉ đạt từ 1-4 tiêu chí.

Điều này là do điều kiện tự nhiên của Cao Bằng bị chia cắt, hạ tầng yếu kém, nguồn lực phân bổ cho công cuộc xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ sở. Một số tiêu chí về giao thông, môi trường, mức thu nhập bình quân đầu người... khó thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cấp ngành chưa chặt chẽ, chưa huy động được nguồn lực xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nhất là nguồn lực các doanh nghiệp….

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị, trước mắt tỉnh Cao Bằng cần thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, tỉnh cần liên kết với các tỉnh trong vùng để tạo ra hành lang kinh tế bền vững.

Phó Thủ tướng lưu ý Cao Bằng cần quy hoạch phát triển rừng gắn với chế biến gỗ; tập trung phát triển ngành chăn nuôi có áp dụng các mô hình, tiến bộ khoa học kĩ thuật. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Cao Bằng cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu đến cuối năm đạt ít nhất 1 xã nông thôn mới.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Khu di tích lịch sử Pác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Thăm và làm việc với cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Trường Hà, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, nhân dân xã đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo, số hộ nghèo giảm nhanh từ 60% năm 2010 xuống còn 7,3% năm 2015.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, nhân dân xã Trường Hà đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Nhờ đó, Trường Hà đã nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, ở đây đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao.

Bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt gần 14 triệu đồng/người/năm, cơ sở vật chất, đường sá ngày càng được cải thiện, khang trang hơn. Xã Trường Hà đã đạt 13 tiêu chí trong bộ 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trường Hà tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đến cuối năm đạt 19 tiêu chí nông thôn mới để báo công với Bác, xứng đáng là quê hương cách mạng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trường Mầm non Pác Bó xã Trường Hà; thăm gia đình ông Bế Nhật Vinh, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng tại thành phố Cao Bằng.

Quân Trang (TTXVN)
Thách thức xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng
Thách thức xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

Sau gần 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của tỉnh Cao Bằng đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên trong tổng số 177 xã thực hiện chương trình, tỉnh chưa có xã nào đạt trên 19 tiêu chí về nông thôn mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN