Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện

Ngày 18/12, Bộ Y tế tổ chức "Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện" lần thứ hai và Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng khám chữa bệnh, 5 năm thành lập Cục Quản lý khám chữa bệnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những thành tích đạt được của ngành y tế trong thời gian qua đã đóng góp một phần quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đến nay, hệ thống các bệnh viện trong cả nước và các cơ sở liên quan với hơn 300.000 nhân viên y tế có trình độ, tay nghề cao thực hiện được những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của thế giới. Tuy nhiên, ngành y tế nói chung và hệ thống khám chữa bệnh nói riêng còn nhiều thách thức phải vượt qua để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Phó Thủ tướng hoan nghênh sáng kiến tổ chức "Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện" của Bộ Y tế với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên môn, các nhà nghiên cứu khoa học, đại điện các bệnh viện và các tổ chức quốc tế. Tại đây, các đại biểu sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để từng bước cải tiến chất lượng bệnh viện. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, ngành y tế cần quan tâm hơn đến qui tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp; tài chính y tế; nguồn và chất lượng cán bộ; quản lý chất lượng bệnh viện... để người bệnh được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất cùng các loại thuốc phù hợp với chi phí hợp lý.

"Diễn đàn quốc gia về chất lượng bệnh viện" lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày (18-19/12) tập trung vào các nội dung chính như: Nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên môn ngành y về nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và an toàn người bệnh; kinh nghiệm và thực hành tốt trong quản lý chất lượng chăm sóc và an toàn bệnh nhân ở bệnh viện trong nước và quốc tế; xây dựng chương trình hành động về quản lý rủi ro trong công tác chẩn đoán, điều trị và phổ biến bộ tiêu chí mới năm 2013 về chất lượng bệnh viện...

Nhân dịp này, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng khám chữa bệnh, 5 năm thành lập Cục Quản lý khám chữa bệnh và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Trải qua 60 năm (1953 - 2013) xây dựng và phát triển, hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam đã đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân với 38 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 63 Sở Y tế; 1.162 bệnh viện công lập; 157 bệnh viện ngoài công lập; hơn 10.000 trạm y tế xã, trong đó gần 70% số trạm có bác sỹ; 30.000 phòng khám tư nhân.

Năm 2008, Cục Quản lý khám chữa bệnh được thành lập trên cơ sở Vụ Phòng bệnh chữa bệnh. Đến nay, Cục đã phối hợp với các bệnh viện và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế xây dựng mới, cập nhật, bổ sung hàng ngàn quy trình kỹ thuật cho các chuyên khoa. Bên cạnh đó, hệ thống khám chữa bệnh còn tích cực chỉ đạo triển khai phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm A (H5N1), sốt xuất huyết...; xây dựng kịp thời các phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, chỉ đạo trực tiếp tại các vùng dịch và các bệnh viện...

Đặc biệt năm 2013, Cục Quản lý Khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối xây dựng và thực hiện các đề án quan trọng góp phần giảm tải bệnh viện như: Đề án giảm tải bệnh viện; Đề án bệnh viện vệ tinh; Đề án bác sỹ gia đình.


Thu Phương



Đề nghị phê chuẩn hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng
Đề nghị phê chuẩn hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng

Số lượng cơ cấu Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII tăng lên 1 người thành tổng số 5 Phó Thủ tướng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này với 87,75% đại biểu tán thành ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN